Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngày thứ 92 chiến sự: Nga tăng cường tấn công ở đông Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27911
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngày thứ 92 chiến sự: Nga tăng cường tấn công ở đông Ukraine

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 5 26, 2022 9:51 am







    Giới chức Kiev nói rằng lực lượng Nga đang sử dụng nhiều loại vũ khí trên nhiều mặt trận ở miền đông nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine.

    Giới chức Ukraine hôm nay cho biết trong những ngày gần đây, lực lượng Nga kết hợp sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, hệ thống rocket phóng loạt, pháo hạng nặng và xe tăng ở các thị trấn, thành phố thuộc quyền kiểm soát của Ukraine ở các tỉnh Lugansk và Donetsk. Lực lượng Nga được cho là đang cố phá hủy các tuyến phòng thủ và tiếp tế của Ukraine.

    Mục tiêu chính của phía Nga dường như là giành quyền kiểm soát Sloviansk, nơi chứng kiến các cuộc pháo kích gia tăng những ngày gần đây. Thị trưởng Vadym Liakh cho biết một nửa thành phố hiện không có nước.

    Ngày càng nhiều quan chức Ukraine mô tả tình hình thực địa ở Donbass nghiêm trọng. Nghị sĩ Fedir Venislavskyi, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia, mô tả tình hình "khó khăn" với các điểm nóng nhất là Severodonetsk và Lyschansk. "Đối phương đang cố bao vây quân đội của chúng tôi", ông cho hay.

    Nhiều thành phố ở Lugansk gần như bị phá hủy hoàn toàn, nhưng quân đội Ukraine vẫn hiện diện. Ước tính gần 15.000 dân thường vẫn ở Severodonetsk.

    Venislavskyi nói rằng nếu lực lượng Nga có thể phá vỡ phòng tuyến của Ukraine ở Severodonetsk, "mục tiêu tiếp theo của họ là Bakhmut, Soledar", những thị trấn xa hơn về phía tây. Đường cao tốc nối Bakhmut và Lyschansk, tuyến đường tiếp tế cho các lực lượng Ukraine, đang bị tấn công liên tục.

    Serhiy Haidai, người đứng đầu chính quyền quân sự ở Lugansk, cho biết phần lãnh thổ họ kiểm soát rất nhỏ và lực lượng Nga sẽ cố kiểm soát hoàn toàn tỉnh này.

    "Cần có thời gian để vũ khí của phương Tây đến với chúng ta", quan chức này nói, đồng thời thừa nhận khả năng các lực lượng Ukraine sẽ phải rút lui. "Có lẽ chúng tôi sẽ phải rời bỏ thêm vài khu định cư nữa. Nhưng chúng tôi cần chiến thắng trong cuộc chiến, không phải trận chiến".

    Oleh Syniehubov, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Kharkov, cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 17 người bị thương trong vụ pháo kích vào các trung tâm đô thị. Syniehubov kêu gọi người dân ở lại các khu trú ẩn trong thời gian xảy ra giao tranh.

    "Giao tranh dữ dội nhất đang xảy ra ở vùng Izium. Các lực lượng Nga đang cố cải thiện các vị trí chiến lược của họ ở khu vực Izium và tiếp tục cuộc tấn công vào Sloviansk", ông cho hay.

    Syniehubov nói thêm rằng một số thị trấn khác đã bị pháo kích trong 24 giờ qua, bao gồm Pyatyhatky, Balakliya, Tsyrkuny và khu vực Chuhuyiv.

    Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, nói rằng những binh sĩ Ukraine ẩn náu hoặc còn sót lại trong nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol đã bị bắt. Khi được hỏi liệu có thể chắc chắn rằng không còn binh sĩ Ukraine trong Azovstal hay không, Pushilin trả lời không thể chắc chắn 100% vì họ có thể đang ẩn nấp hoặc chưa kịp ra ngoài.

    Pushilin lưu ý không thể tuyên bố toàn bộ khu vực nhà máy, vốn rộng lớn, đã được giải phóng hoàn toàn, cho đến khi nó được kiểm tra kỹ lưỡng.

    Một tòa án ở cộng hòa Kabardino-Balkaria, miền nam nước Nga, đã bác đơn kháng cáo của 115 thành viên Vệ binh Quốc gia, những người đệ đơn kiện vì bị sa thải sau khi "từ chối thực hiện nhiệm vụ". Hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn tin từ bộ phận báo chí của tòa án nói rằng những người này từ chối tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

    Vệ binh Quốc gia là lực lượng an ninh nội địa, tách biệt với quân đội Nga.

    Hình ảnh
    Đạn pháo từ pháo phản lực đa nòng TOS-1A của Nga bắn trúng các vị trí của Ukraine gần Novomykhailivka, tỉnh Donetsk ngày 26/5. Ảnh: Reuters.

    Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Italy Mario Draghi, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moskva sẵn sàng "đóng góp đáng kể" vào việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực đang bùng phát nếu phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt liên quân chiến dịch quân sự ở Ukraine.

    "Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng đóng góp đáng kể vào việc khắc phục cuộc khủng hoảng lương thực thông qua xuất khẩu ngũ cốc và phân bón, tùy thuộc vào việc phương Tây dỡ bỏ các hạn chế mang động cơ chính trị", Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố.

    Ông Putin cũng nói về "các bước thực hiện để đảm bảo an toàn hàng hải, bao gồm việc mở các hành lang nhân đạo hàng ngày cho tàu dân sự ra khỏi các cảng ở Azov và Biển Đen, "vốn bị phía Ukraine cản trở". Tổng thống Nga đồng thời đề cập những cáo buộc "vô căn cứ" rằng Nga là nguyên nhân gây ra các vấn đề với nguồn cung cấp thực phẩm trên thị trường toàn cầu.

    Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho rằng một số hành động khiêu khích của Mỹ và NATO đã khiến Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

    "Đã có những hành động khiêu khích của Mỹ và NATO để biện minh cho sự hiện diện của họ ở Ukraine. Đã có những khiêu khích từ phương Tây khiến Nga bắt đầu cuộc chiến này, nhưng chúng tôi lên án cuộc chiến", ông Amir-Abdollahian nói, thêm rằng Tehran ủng hộ đối thoại và ngoại giao, coi đó là phương tiện duy nhất để giải quyết xung đột Ukraine.

    Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) tới nay đã ghi nhận hơn 6,6 triệu người Ukraine rời đất nước sau ngày 24/2, thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự.

    Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCR) hôm 25/5 ước tính giao tranh ở Ukraine đã khiến ít nhất 3.998 dân thường thiệt mạng và 4.693 người bị thương, nhưng cảnh báo con số thực tế có thể cao hơn.

    Theo đánh giá mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, các lực lượng Nga có thể cần phải tiến hành một cuộc tấn công mặt đất vào Severodonetsk trong những ngày tới để duy trì đà tiến quân sau khi đưa một phần đáng kể nhân lực, pháo binh, hàng không và hậu cần ra mặt trận.

    Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói rằng lực lượng Nga đã mất "gần 1.000 xe tăng, hơn 350 khẩu pháo, gần 30 máy bay ném bom và hơn 50 trực thăng" trong chiến dịch ở Ukraine, song điều này sẽ không tác động lớn đến tiềm lực của Moskva.

    "Họ đã đầu tư rất nhiều khí tài và nhân lực vào cuộc chiến này. Cả phía Ukraine và Nga đều chịu tổn thất", quan chức Mỹ cho hay. "Nga có ưu thế hơn về nhân lực cũng như trang thiết bị và vũ khí mà họ có thể sử dụng trong chiến sự, và chúng ta cần ghi nhớ điều đó".

    Hình ảnh
    Đà tiến công của Nga ở đông Ukraine sau ba tháng chiến sự.



    Huyền Lê (Theo CNN, AFP, Sputnik)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 89 khách