Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thiết giáp bảo tàng được huy động phòng thủ Kiev
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thiết giáp bảo tàng được huy động phòng thủ Kiev

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 27, 2022 8:24 am






    Bảo tàng lịch sử tại Kiev cho biết xe thiết giáp trưng bày tại đây từng được huy động để bảo vệ thủ đô trước mũi tiến quân của Nga.

    "Các hiện vật trưng bày đã trở về nhà sau thời gian dài xa cách. Chúng đã canh gác đường phố Kiev suốt một tháng rưỡi, giữ vững phòng tuyến trong những ngày khó khăn nhất của chiến dịch bảo vệ thủ đô", Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Ukraine trong Thế chiến II cho biết trong bài đăng trên Facebook hôm 24/5.

    Hình ảnh được công bố cho thấy một xe chiến đấu bộ binh hạng nhẹ BMD-1 được cần cẩu đưa từ xe vận tải về vị trí trưng bày. Bảo tàng không cho biết chủng loại và số lượng xe thiết giáp được huy động trong chiến dịch phòng thủ Kiev, nhưng tiết lộ các binh sĩ Ukraine không mất nhiều công sức để đưa chúng trở lại trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

    Hình ảnh
    Xe thiết giáp BMD-1 được đưa trở lại bảo tàng ở Kiev hôm 24/5. Ảnh: Defense Express.

    Ngoài xe BMD-1, bảo tàng cũng có nhiều mẫu tăng thiết giáp từ thời Liên Xô như xe tăng chủ lực T-64 và xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Giới chức Ukraine cho biết bảo tàng đã tiếp nhận một số khí tài Nga gồm xe thiết giáp chở quân BTR-MD và tháp pháo xe chiến đấu bộ binh BMD-4 được thu giữ sau trận đánh tại sân bay Antonov ở khu vực Hostomel, ngoại ô Kiev.

    Kiểm soát sân bay Antonov là thắng lợi lớn đầu tiên của lực lượng Nga trong ngày đầu chiến sự 24/2. Một số trực thăng vận tải và tấn công đã phục kích căn cứ và các binh sĩ Ukraine tại đó. Phóng viên CNN cũng chứng kiến một số cuộc giao tranh dữ dội tại đây.

    Kể từ đó, các lực lượng Ukraine nỗ lực chặn đà tiến công của Nga vào Kiev. Giao tranh diễn ra dọc sông Irpin và các thị trấn Irpin và Bucha, phía nam sân bay và làng Hostomel xung quanh. Lực lượng Nga bắt đầu rời khỏi khu vực ngoại ô Kiev và miền bắc Ukraine từ cuối tháng 3 và tập trung cho chiến sự tại hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk ở miền đông nước này.



    Vũ Anh (Theo Defense Express)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 68 khách