Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ nói Nga mất khoảng 1.000 xe tăng ở Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ nói Nga mất khoảng 1.000 xe tăng ở Ukraine

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 27, 2022 8:31 am






    Quan chức Mỹ cho biết Nga mất gần 1.000 xe tăng và hơn 350 khẩu pháo, song vẫn chiếm ưu thế về số lượng so với lực lượng Ukraine.

    "Lực lượng Nga mất gần 1.000 xe tăng, hơn 350 khẩu pháo, gần 30 tiêm kích bom và hơn 50 trực thăng tại Ukraine tới nay", một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ ngày 26/5 cho biết, nhưng không nêu rõ các khí tài của Nga bị phá hủy tại Ukraine hay chỉ bị vô hiệu hóa và có thể hoạt động trở lại sau khi sửa chữa.

    Quan chức Mỹ cũng nhận định dù chịu những tổn thất trên, "lực lượng Nga vẫn còn phần lớn khả năng". "Nga đầu tư rất nhiều vào khí tài và nhân sự cho chiến dịch này, họ chịu tổn thất và phía Ukraine cũng vậy", quan chức Mỹ cho biết.

    "Nga chiếm ưu thế về số lượng tài sản họ có thể điều động cho chiến dịch, trong đó có nhân lực, trang thiết bị và vũ khí", người này nhận định.

    Ukraine cho rằng Nga mất hơn 1.300 xe tăng và 3.200 thiết giáp các loại, cùng hơn 200 máy bay và 170 trực thăng. Trong khi đó, Nga chưa bình luận về thông tin và cũng chưa công bố tổn thất trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

    Hình ảnh
    Xe tăng Nga bị phá hủy tại làng Dmytrivka, tỉnh Kiev ngày 1/4. Ảnh: Reuters.

    Một quan chức Mỹ khác cho biết khoảng 110 tiểu đoàn chiến thuật (BTG) của Nga đang hoạt động tại Ukraine, tăng 13 so với con số trong báo cáo ngày 9/5.

    Quan chức Mỹ cũng đánh giá Nga đạt được một số mục tiêu khi tiến đến Sloviansk và Kramatorsk, song không nhiều. Người này nhận định lực lượng Ukraine xung quanh thành phố Kharkov "tiếp tục đẩy quân đội Nga ra xa hơn trong phạm vi vài km đến hơn 10 km tính từ biên giới, do đó tại đây không có thay đổi lớn".

    Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2 nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine". Sau hơn ba tháng triển khai chiến dịch, lực lượng Nga được đánh giá đang tiến sâu hơn vào vùng Donbass ở miền đông Ukraine một cách chậm rãi và chắc chắn. Nga trong những ngày gần đây kiểm soát thêm một số khu vực như thành phố Lyman ở phía bắc tỉnh Donetsk và thị trấn Svitlodarsk.

    Hình ảnh
    Đà tiến công của Nga ở đông Ukraine sau ba tháng chiến sự. Bấm để xem chi tiết.



    Nguyễn Tiến (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 71 khách