Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thành phố Nhật gửi nhầm cho dân 17.000 USD thịt bò
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thành phố Nhật gửi nhầm cho dân 17.000 USD thịt bò

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 27, 2022 8:39 am






    Thành phố Miyazaki ở miền nam Nhật Bản gửi nhầm lượng thịt bò trị giá 17.000 USD cho dân, nhưng không thu hồi mà khuyến khích họ tiêu thụ để tránh lãng phí.

    Chính quyền thành phố Miyazaki, thủ phủ tỉnh cùng tên, có cơ chế tặng các phần quà như thịt bò, thịt gà hoặc thịt lợn cho những người nộp "thuế quê hương". Đây là chương trình để người dân sống ở một thành phố đóng thuế cho thành phố khác, có thể là quê hương của họ hoặc vùng nông thôn có dân số giảm, nhằm hỗ trợ những địa phương này. Đổi lại, họ sẽ nhận được quà từ vùng đó, thường là thực phẩm hoặc hiện vật, đôi khi là vé tham dự sự kiện.

    Hồi tháng hai, thành phố Miyazaki đã gửi 140 suất thịt bò trị giá 2,1 triệu yen (17.000 USD) cho những người đóng "thuế quê hương" nhưng không ghi chép vào cơ sở dữ liệu. Vì vậy, ngày 15/5, họ lại chuyển thêm 140 suất thị bò.

    Hình ảnh
    Tòa thị chính thành phố Miyazaki, tỉnh Miyazaki, miền nam Nhật Bản. Ảnh: Youmiuri.

    Nhóm Hỗ trợ Đóng góp Quê hương Miyazaki, bên giám sát vận chuyển thịt bò, cam kết thanh toán chi phí hàng hóa và phí vận chuyển của lô chuyển nhầm. Họ gửi email cho toàn bộ người nhận, khuyến khích tiêu thụ ngay lập tức thay vì gửi trả thịt tươi nhằm tránh lãng phí.

    Các sự việc chuyển nhầm đang là đề tài được quan tâm ở Nhật Bản, sau vụ một thanh niên 24 tuổi được trợ cấp nhầm 360.000 USD ở tỉnh Yamaguchi, phía tây Nhật Bản. Một số người dùng mạng xã hội Nhật cho rằng giờ đây họ phải cảnh giác hơn khi nhận hàng hóa từ chính phủ. Tuy nhiên, số khác cho rằng so sánh hai trường hợp là không hợp lý.

    "Ít ra thì họ không chuyển nhầm lượng thịt bò trị giá 360.000 USD", một người bình luận.

    "Tôi bắt đầu nghi ngờ về năng lực công chức Nhật", một người khác viết.

    Hình ảnh
    Ông Norihto Nakanishi tại trang trại thịt bò Wagyu Nishinoharu, tỉnh Miyazaki. Ảnh: LifestyleAsia.

    Số khác thì cho rằng sự cố này có thể vô tình quảng cáo cho thịt bò Miyazaki. "140 suất không nhiều, dù sao cũng giúp ích quảng bá", một người bình luận. "Hãy chuyển nhầm thêm đi!".

    "Đó là một sai lầm tuyệt vời, thịt bò Miyazaki là ngon nhất", một người khác nhận xét.

    Miyazaki là nơi nổi tiếng với loại thịt bò Wagyu thượng hạng, được cho là xa xỉ trong thị trường thịt bò thế giới. Thịt bò Wagyu của tỉnh Miyazaki luôn cạnh tranh mạnh mẽ trong Olympics Wagyu, cuộc thi về chất lượng thịt bò ở Nhật có lịch sử lâu đời từ năm 1966.



    Đức Trung (Theo Youmiuri Shimbun/Japan Today)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách