Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc tố Ngoại trưởng Mỹ bôi nhọ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc tố Ngoại trưởng Mỹ bôi nhọ

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 27, 2022 8:44 am






    Trung Quốc cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ Blinken bôi nhọ, sau khi ông này có bài phát biểu kêu gọi hành động chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh.

    "Bài phát biểu của ông Blinken lan truyền thông tin sai lệch, phóng đại nguy cơ từ Trung Quốc, can thiệp vào công việc nội bộ và bôi nhọ các chính sách đối nội, đối ngoại của Trung Quốc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm nay.

    Ông Uông nhấn mạnh Trung Quốc "kịch liệt phản đối" bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Blinken, cáo buộc bài phát biểu này cho thấy Washington đang tìm cách "kìm hãm và đàn áp sự phát triển của Trung Quốc cũng như duy trì bá quyền Mỹ".

    Hình ảnh
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phát biểu tại Bắc Kinh hồi tháng 7/2020. Ảnh: Reuters.

    Trong bài phát biểu được coi là tuyên bố toàn diện nhất tới nay về Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken hôm 26/5 cho rằng Bắc Kinh đang tạo ra "thách thức dài hạn nghiêm trọng nhất với trật tự quốc tế".

    "Trung Quốc là quốc gia duy nhất vừa có ý định tái định hình trật tự quốc tế, vừa có sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ ngày càng tăng để thực hiện điều đó. Tầm nhìn của Bắc Kinh sẽ đẩy chúng ta rời xa giá trị phổ quát đã giúp thế giới duy trì đà tiến bộ trong suốt 75 năm qua", Ngoại trưởng Mỹ nói.

    Tuy nhiên, ông Blinken nhấn mạnh Mỹ "không muốn gây xung đột hay phát động một cuộc Chiến tranh Lạnh mới" với Trung Quốc. Ông cho rằng bảo vệ trật tự toàn cầu, trong đó có luật lệ và thỏa thuận quốc tế, sẽ "giúp mọi quốc gia, kể cả Mỹ và Trung Quốc, có thể cùng tồn tại và hợp tác".

    Washington và Bắc Kinh đang mâu thuẫn trước hàng loạt vấn đề như Đài Loan, hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông hay cáo buộc Bắc Kinh vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.

    Chính quyền Biden vừa khởi động một khuôn khổ thương mại mới ở châu Á - Thái Bình Dương và thành lập diễn đàn với Liên minh châu Âu (EU) để đề ra các tiêu chuẩn công nghệ mới, trong bối cảnh Trung Quốc gần như thống trị các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo.



    Ngọc Ánh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 69 khách