Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ấn Độ, Trung Quốc mua dầu Nga nhiều kỷ lục
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ấn Độ, Trung Quốc mua dầu Nga nhiều kỷ lục

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 27, 2022 9:06 am






    Ấn Độ và Trung Quốc đang thu mua dầu Nga với sản lượng nhiều chưa từng có, theo thông tin từ công ty phân tích dữ liệu hàng hóa Kpler.

    Theo Kpler, ngày 26/5, khoảng 57 triệu thùng dầu Ural và 7,3 triệu thùng dầu thô ESPO vùng Viễn Đông của Nga đang được vận chuyển trên biển. Trong khi tuần trước, sản lượng thậm chí còn cao hơn, với khoảng 74 đến 79 triệu thùng. Con số này gấp đôi so với mức 27 triệu thùng vào thời điểm trước khủng hoảng Ukraine diễn ra hồi tháng hai.

    Đầu tuần này, dữ liệu từ công ty phân tích năng lượng Vortexa cũng ghi nhận con số kỷ lục khoảng 62 triệu thùng dầu Ural của Nga đang được vận chuyển trên biển. Con số này cao gấp ba lần so với mức trung bình trước chiến sự.

    Hình ảnh

    Dầu Nga vận chuyển nhiều trên biển cho thấy dòng chảy năng lượng toàn cầu đã thay đổi rõ rệt từ sau khi nước này tổ chức chiến dịch quân sự tại Ukraine. Việc Mỹ, Anh và nhiều công ty châu Âu quay lưng với dầu Nga đã buộc Moskva phải tiềm kiếm khách hàng ở châu Á. Trong đó, Trung Quốc và Ấn Độ đã thu mua hàng triệu thùng dầu của nước này để tận dụng các chiết khấu rất cao.

    "Một số người mua quan tâm ở châu Á có động cơ kinh tế hơn là quan điểm chính trị", Jane Xie, Nhà phân tích dầu cao cấp tại Kpler chi nhánh Singapore, nhận định. Vị chuyên gia xác nhận tổng lượng dầu Nga bán cho Trung Quốc và Ấn Độ đã đạt kỷ lục vào tháng 4. Mặc dù tiêu thụ của hai nước này vào tháng 5 có giảm hơn một chút nhưng vẫn chỉ thấp hơn mức kỷ lục của tháng trước.

    Theo hãng tư vấn FGE, nếu Liên minh châu Âu thống nhất về việc loại bỏ dần việc mua dầu Nga đến cuối năm nay, sản lượng dầu Nga được vận chuyển trên biển sẽ còn tăng thêm 45 triệu đến 60 triệu thùng do dòng chảy thương mại với châu Á càng sôi động hơn.

    Hồi tháng trước, châu Á đã lần đầu tiên vượt châu Âu với tư cách là thị trường tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới. Kpler dự báo khoảng cách đó sẽ càng được nới rộng trong tháng này.

    Dù vậy, không phải tất cả dầu thô của Nga đang nằm trên biển đều được châu Á mua hết. Theo chiến lược gia năng lượng Clay Seigle của Vortexa, lượng dầu Ural trôi nổi trên biển mà không có điểm đến chiếm khoảng 15%, cũng là kỷ lục mới về tỷ trọng. Một số có thể được vận chuyển đến những người mua ẩn danh, trong khi số khác có thể chưa bán được.

    "Những con số nổi bật cho thấy xuất khẩu của Nga vẫn tương đối mạnh, nhưng nó không nói lên toàn bộ câu chuyện. Dầu trên biển của Nga đang tiếp tục tích tụ", vị chuyên gia đánh giá.

    Phiên An (theo Bloomberg, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 56 khách