Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngày thứ 93 chiến sự Ukraine: Nga áp đảo đối phương ở Donbass
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngày thứ 93 chiến sự Ukraine: Nga áp đảo đối phương ở Donbass

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 27, 2022 11:39 am






    Giới chức Ukraine thừa nhận lực lượng nước này có thể phải rút khỏi một số nơi ở vùng Donbass do bị Nga áp đảo quân số lẫn hỏa lực.

    Quân đội Nga và phe ly khai những ngày qua sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, pháo phản lực, pháo hạng nặng và xe tăng tiến công dữ dội vào các thị trấn cùng thành phố ở tỉnh Lugansk và Donetsk, nơi lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát, các quan chức nước này cho biết.

    Các quan chức Ukraine tuyên bố Nga đạt được những bước tiến khiêm tốn trên thực địa, song một số thừa nhận tình hình "rất khó khăn" và lực lượng Ukraine phải lùi lại ở một số nơi.

    Lực lượng Nga dường như đang pháo kích thêm các thị trấn ở vùng Donbass trong nỗ lực phá vỡ các tuyến phòng thủ và cắt đứt đường tiếp tế của Ukraine.

    Một quan chức quốc phòng cao cấp của Mỹ cho biết Nga "mất gần 1.000 xe tăng, hơn 350 khẩu pháo, gần 30 tiêm kích bom và hơn 50 trực thăng tại Ukraine tới nay". Dù chịu những tổn thất trên, lực lượng Nga vẫn duy trì được khả năng tấn công.

    "Nga đầu tư rất nhiều vào khí tài và nhân sự cho chiến dịch này, họ chịu tổn thất và phía Ukraine cũng vậy", quan chức Mỹ cho biết. "Nga chiếm ưu thế về lượng khí tài, binh lực, trang thiết bị có thể điều động cho chiến dịch".

    Lực lượng Nga đang khép vòng vây thành phố Severodonetsk trong nỗ lực kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk. Tỉnh trưởng Lugansk Serhiy Gaidai thông báo lực lượng Nga "đã bao vây 2/3 Severodonetsk" và 90% tòa nhà trong thành phố đã bị phá hủy.

    Thượng tá Andrey Marochko thuộc lực lượng vũ trang của Cộng hòa Lugangsk (LPR) tự xưng thông báo các đơn vị dưới quyền ông bao vây ba mặt Severodonetsk, chỉ còn duy nhất một câu cầu phục vụ di chuyển ra vào thành phố. Phe ly khai tuyên bố cây cầu này nằm trong tầm bắn của họ.

    Một trong những điểm nóng giao tranh tại Severodonetsk là khách sạn Mir. Phía Ukraine cho biết "một nhóm thám báo của đối phương xâm nhập khách sạn Mir ngày 26/5, lực lượng vũ trang của chúng tôi đã chống trả". Lực lượng Ukraine sau đó tìm cách tái kiểm soát khách sạn Mir song chưa thành công.

    Các khu vực xung quanh Severodonetsk và thành phố đối diện là Lysychansk, bên kia sông Siverskiy Donets, bị lực lượng Nga pháo kích dữ dội. Một đồn cảnh sát ở Lysychansk bốc cháy sau trận pháo kích, 50 tòa nhà tại thành phố này bị hư hại, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Lugansk Serhiy Hayday cho biết.

    Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này pháo kích và tập kích các mục tiêu tại tỉnh Kharkov, trong đó có một đại đội công binh gần làng Zavhorodnie và ngăn chặn nỗ lực dựng cầu phao vượt sông sông Siverskiy Donets của Ukraine.

    Một quan chức Mỹ đánh giá lực lượng Ukraine xung quanh thành phố Kharkov "tiếp tục đẩy quân đội Nga ra xa hơn trong phạm vi vài km đến hơn 10 km tính từ biên giới, do đó tại đây không có thay đổi lớn".

    Lực lượng Nga và phe ly khai kiểm soát thành phố Lyman, phía bắc tỉnh Donetsk, sau nhiều ngày giao tranh. Quân đội Ukraine được cho là rút về thành phố Slavyansk ở phía tây nam, liên tục nã pháo trong quá trình rút quân.

    Hình ảnh
    Xe tăng T-80 thuộc đơn vị vũ trang của Cộng hòa Lugangsk tự xưng khai hỏa gần làng Toshkovka, phía tây nam thành phố Severodonetsk, Ukraine ngày 23/5. Ảnh: RIA Novosti.

    Trong lúc giao tranh dữ dội diễn ra tại vùng Donbass, đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn bị đình trệ và hai bên đổ lỗi lẫn nhau. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng cần đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột, song Moskva không muốn điều này.

    Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói các cuộc đàm phán bị đóng băng do Ukraine và giới chức nước này đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn nhau, khiến Nga "không thể hiểu đầy đủ những gì phía Ukraine muốn và liệu họ có sẵn sàng tiếp cận một cách tỉnh táo, cũng như nhện ra thực trạng của vấn đề hay không".

    Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) tới nay ghi nhận hơn 6,7 triệu người Ukraine rời đất nước sau ngày 24/2, thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự.

    Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) ước tính giao tranh ở Ukraine khiến ít nhất 4.031 dân thường thiệt mạng và 4.735 người bị thương, nhưng cảnh báo con số thực tế có thể cao hơn.

    Hình ảnh
    Vị trí thành phố Severodonetsk ở miền đông Ukraine. Đồ họa: BBC.



    Nguyễn Tiến (Theo Reuters, TASS)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 77 khách