Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thắng kiện 5,2 triệu USD sau khi nhiễm bệnh tình dục trên xe
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thắng kiện 5,2 triệu USD sau khi nhiễm bệnh tình dục trên xe

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 6 12, 2022 8:49 pm






    MỸ- Tòa ở Missouri cho rằng người phụ nữ nhiễm bệnh vì quan hệ tình dục trên xe với một người đàn ông cần được hãng bảo hiểm xe của anh ta bồi thường 5,2 triệu USD.

    Người phụ nữ bí danh M.O ở bang Missouri cho hay đã nhiễm virus HPV trong những lần quan hệ không dùng biện pháp bảo vệ trên xe của bạn tình cuối năm 2017, dù anh ta đã được thông báo "có khối u ung thư vòm họng dương tính với HPV".

    M.O cho rằng bạn tình đã khiến mình bị lây nhiễm vì không thực hiện biện pháp an toàn và không báo cho cô tình trạng sức khỏe. M.O yêu cầu Geico, công ty bảo hiểm cho chiếc xe của anh ta, phải bồi thường "chi phí khám chữa bệnh trong quá khứ và tương lai", cũng như "chi phí bồi thường nỗi đau thể xác trong quá khứ và tương lai".

    Hình ảnh
    Các mẫu bao cao su tại Mỹ. Ảnh: AFP

    M.O đã kiện Geico lên tòa án hạt Jackson vào tháng 2/2021 và nhận được phán quyết có lợi cho mình. Hãng Geigo sau đó kháng cáo nhưng tòa phúc thẩm Missouri hôm 7/6 giữ nguyên phán quyết nghiêng về M.O. Người phụ nữ đề nghị được bồi thường 9,9 triệu USD nhưng cuối cùng thẩm phán quyết định mức phí là 5,2 triệu USD.

    Thẩm phán cho rằng hành vi quan hệ tình dục trong ôtô của đã trực tiếp gây ra hoặc góp phần khiến người phụ nữ bị nhiễm HPV. "Người được bảo hiểm đáng lẽ phải tiết lộ tình trạng sức khỏe của mình cho M.O trước khi quan hệ tình dục, nhưng anh ta đã không làm", thẩm phán nói.

    Geico vẫn có cơ hội kháng cáo lên tòa án tối cao của bang Missouri nhưng chưa rõ họ có làm vậy không.

    Virus HPV ở người là một trong số các bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất ở Mỹ. Những chủng nguy cơ cao có thể gây ung thư. Hiện thế giới đã có vaccine phòng ngừa HPV.

    Thông tin về phán quyết được chia sẻ khắp mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều.

    "Những yêu cầu bồi thường điên rồ thế này là nguyên nhân lớn giải thích tại sao bảo hiểm xe hơi lại đắt như thế", tỷ phú Elon Musk bình luận trên Twitter. "Có lẽ nên kiện các công ty luật vì theo đuổi những vụ đòi bồi thường điên khùng".


    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 29 khách