Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nhà báo Nga bán huy chương Nobel Hòa bình để hỗ trợ Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nhà báo Nga bán huy chương Nobel Hòa bình để hỗ trợ Ukraine

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 21, 2022 3:48 pm







    Nhà báo Nga Dmitry Muratov quyết định bán huy chương Nobel Hòa bình với giá hơn 100 triệu USD và dùng toàn bộ số tiền này để hỗ trợ Ukraine.

    Muratov, tổng biên tập tờ báo độc lập Novaya Gazeta ở Nga, hôm 20/6 bán huy chương giải Nobel Hòa bình với giá 103,5 triệu USD cho một người mua chưa rõ danh tính trong cuộc đấu giá do Heritage Auctions tổ chức tại New York.

    Cuộc đấu giá diễn ra sôi nổi, khi những người tham gia khuyến khích nhau tăng mức giá đặt mua. Khi người mua cuối cùng nêu mức giá qua điện thoại, nhiều người có mặt trong phòng đấu giá bị sốc, trong đó có Muratov.

    "Tôi cũng ngạc nhiên như các bạn", nhà báo Nga nói về số tiền đấu giá huy chương.

    Heritage Auctions cho biết sẽ chuyển toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá tới quỹ Hoạt động Ứng phó nhân đạo với trẻ em Ukraine phải di tản vì chiến tranh của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF.

    Hình ảnh
    Dmitry Muratov, tổng biên tập tờ Novaya Gazeta, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Moskva, Nga, hồi tháng 12/2012. Ảnh: AFP.

    Muratov và nhà báo Philippines Maria Ressa năm 2021 cùng đoạt giải Nobel Hòa bình "vì những nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận". Muratov là một trong những người sáng lập ra tờ Novaya Gazeta ở Nga, thường xuyên đưa các quan điểm phê bình trên nhiều khía cạnh khác nhau.

    Hồi tháng 3, hơn một tháng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, tờ Novaya Gazeta đã đình chỉ các hoạt động ở Nga sau khi nước này thông qua đạo luật áp dụng mức phạt cứng rắn với những người chỉ trích các hoạt động của quân đội.

    Xung đột ở Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau gần 4 tháng, đặc biệt ở chiến trường miền đông, khi Nga đặt mục tiêu "giải phóng Donbass". Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) ước tính 4.569 dân thường đã thiệt mạng và 5.691 người bị thương do chiến sự ở Ukraine.

    Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết hơn 7,7 triệu người đã rời Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, trong khi hơn 7 triệu người trong nước phải rời bỏ nhà cửa.



    Ngọc Ánh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 95 khách