Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lũ dâng kỷ lục, hai tỉnh Trung Quốc nâng cảnh báo
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Lũ dâng kỷ lục, hai tỉnh Trung Quốc nâng cảnh báo

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 21, 2022 4:22 pm





    Quảng Đông và Giang Tây nâng mức cảnh báo lũ lụt khi nước sông tràn bờ và dâng cao kỷ lục, buộc người dân phải sơ tán.

    Thành phố Thiều Quan của tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, hôm nay nâng cảnh báo lũ lên cấp 1, mức cao nhất trên thang cảnh báo. Cư dân sống dọc bờ sông và các khu vực trũng thấp lân cận được yêu cầu sơ tán đến vùng cao hơn, sau khi nước lũ dâng lên mức cao nhất trong 50 năm qua.

    Giới chức địa phương cho biết nhiều công trường xây dựng, cơ sở kinh doanh, phương tiện công cộng và bến tàu có thể phải đóng cửa hoặc ngừng hoạt động.

    Hình ảnh
    Mưa lớn gây ngập lụt ở Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây hôm 20/6. Ảnh: AFP.

    Mực nước sông Bắc Giang ở tỉnh Quảng Đông tăng quá mức cảnh báo, vượt kỷ lục năm 1994. Thành phố Thanh Viễn, gần Thiều Quan, cũng nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất vào trưa nay vì nước sông dâng cao.

    Tại tỉnh Giang Tây, giới chức ban hành báo động đỏ về lũ lụt sau khi 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

    Xinhua ước tính thiệt hại kinh tế do mưa lũ lên tới 470 triệu nhân dân tệ (hơn 70 triệu USD), với hơn 43.300 hecta hoa màu bị phá hủy.

    Trung Quốc thường hứng chịu mưa lũ vào mùa hè, nhưng các chuyên gia môi trường cho biết biến đổi khí hậu đã gây ra những trận mưa lớn nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Đợt mưa lớn ở các tỉnh miền nam Trung Quốc dự kiến đạt đỉnh hôm nay và sau đó dịch chuyển về hướng bắc từ ngày mai.



    Thanh Tâm (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách