Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga tuyên bố phá hủy 15 khẩu pháo Mỹ chuyển cho Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga tuyên bố phá hủy 15 khẩu pháo Mỹ chuyển cho Ukraine

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 6 22, 2022 5:50 pm






    Bộ Quốc phòng Nga thông báo phá hủy 15 khẩu M777 phương Tây vừa chuyển tới Ukraine bằng tàu hỏa mà "chưa kịp bắn phát đạn nào".

    "Lựu pháo M777 155 mm được Mỹ và các nước châu Âu chuyển cho Ukraine trở thành mục tiêu cho lực lượng Nga. Trong 24 giờ qua, 15 khẩu pháo bị phá hủy gần ga xe lửa Druzhkovka mà chưa kịp bắn phát đạn nào", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông cáo ngày 21/6.

    Video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cùng ngày cho thấy các binh sĩ Ukraine chặt cành cây ngụy trang cho lựu pháo M777, đồng thời dỡ đạn và liều phóng từ xe tải xuống.

    Lực lượng Nga sau đó pháo kích liên tục vào trận địa, phá hủy nhiều tổ hợp M777, xe kéo pháo và đạn dược được tập kết gần đó, gây ra nhiều đám cháy lớn.

    Hình ảnh
    Lựu pháo M777 của Ukraine bị lực lượng Nga phá hủy trong video công bố ngày 21/6.

    Cơ quan này cho biết tại mặt trận phía nam, quân đội Ukraine dùng tên lửa đạn đạo Tochka-U, pháo phản lực BM-27 Uragan và pháo M777 từ vị trí triển khai tại Odessa và đảo Kubansky tập kích lực lượng Nga đồn trú trên đảo Zmiinyi, ngoài khơi Biển Đen.

    Các tổ hợp phòng không Pantsir và Tor của Nga trên đảo Zmiinyi đã ngăn chặn đợt tập kích, bắn hạ 13 máy bay không người lái (UAV), 4 tên lửa Tochka-U và 21 quả đạn pháo phản lực BM-27.

    "Không một quả đạn nào của Ukraine bắn trúng mục tiêu trên đảo Zmiinyi. Đợt tập kích bất thành buộc đối phương phải hủy kế hoạch đổ bộ lên đảo Zmiinyi", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

    Hình ảnh
    Vị trí đảo Kubansky và Zmiinyi. Đồ họa: Washington Post.

    Theo Bộ Quốc phòng Nga, sau nỗ lực đổ bộ lên đảo Zmiinyi thất bại, quân đội Ukraine đã triển khai một UAV Bayraktar-TB2 và dùng tên lửa chống hạm tấn công giàn khoan khí đốt BK-1 và Krym-1 trên Biển Đen, gần bán đảo Crimea, khiến giàn khoan BK-1 bốc cháy dữ dội.

    Quân đội Nga đáp trả bằng cách phóng tên lửa P-800 Oniks vào sân bay quân sự Shkolny gần Odessa, phá hủy các nhà chứa UAV Bayraktar-TB2. Hai trung đội pháo M777 của Ukraine trên đảo Kubansky cũng bị phá hủy, theo Bộ Quốc phòng Nga.

    Nga tuyên bố phá hủy hàng loạt pháo Mỹ chuyển cho Ukraine
    Tổ hợp phòng thủ bờ biển Bastion phóng tên lửa P-800 Oniks tập kích cơ sở quân sự Ukraine trong video công bố ngày 21/6. Video: BQP Nga.

    Ukraine chưa bình luận về thiệt hại do Nga đưa ra.

    Lựu pháo M777 cỡ nòng 155 mm được cho là loại vũ khí hiện đại nhất mà phương Tây chuyển cho Ukraine. M777 có hệ thống kiểm soát hỏa lực kỹ thuật số tương tự các loại pháo tự hành, có khả năng khai hỏa đạn thông thường với tầm bắn tối đa 24,7 km, hoặc đạn M982 Excalibur độ chính xác cao, đạt tầm bắn tối đa khoảng 40 km.

    Mỹ hồi giữa tháng 5 thông báo đã chuyển cho Ukraine 89 khẩu lựu pháo M777 cùng lượng lớn đạn dược, một phần của gói hỗ trợ trị giá 800 triệu USD. Ukraine ca ngợi pháo M777 là "loại vũ khí có độ chính xác rất cao và rất hiệu quả". Tuy nhiên, lực lượng Nga nhiều lần pháo kích các vị trí Ukraine triển khai M777 và phá hủy một số lựu pháo này.



    Nguyễn Tiến (Theo Zvezda)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách