Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngày thứ 119 chiến sự: Ukraine nói thành phố miền nam hứng 7 tên lửa
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngày thứ 119 chiến sự: Ukraine nói thành phố miền nam hứng 7 tên lửa

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 6 23, 2022 5:38 pm







    Lãnh đạo cơ quan quân sự khu vực Vitaly Kim cho biết thành phố Mykolaiv ở miền nam Ukraine bị 7 tên lửa hành trình tấn công.

    "Tôi đã cắt ngang chuyến kiểm tra ở khu vực và trở về thành phố. Nơi đây đã trúng 7 tên lửa", Vitaly Kim đăng lên Telegram hôm 22/6, thông báo tình hình thành phố Mykolaiv, miền nam Ukraine.

    Thị trưởng Mykolaiv Oleksandr Sienkevych cùng ngày xác nhận một người đã thiệt mạng và hai người bị thương sau những cuộc tấn công tên lửa nhằm vào thành phố.

    "Tên lửa đánh trúng một nhà máy nhiên liệu và dầu nhớt, gây ra hỏa hoạn. Cả thành phố chìm trong khói đen. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa", Sienkevych nói.

    Thị trưởng Mykolaiv cho biết thêm một trường học và tòa nhà 5 tầng bị hư hại sau loạt cuộc tấn công. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

    Mykolaiv là một trong những địa điểm diễn ra giao tranh ác liệt nhất trong những tuần đầu Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine sau đó đã giữ vững kiểm soát thành phố. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 18/6 tới thăm Mykolaiv và tuyên bố lực lượng nước này sẽ giành lại những khu vực miền nam Ukraine mà Nga kiểm soát.

    Hình ảnh
    Một cơ sở bị phá hủy ở Mykolaiv, phía nam Ukriane, hôm 12/6. Ảnh: AFP.

    Lực lượng Nga đang tiến gần hơn tới việc giành lấy những điểm kháng cự cuối cùng của Ukraine ở tỉnh Lugansk. Thống đốc Lugansk Serhiy Haidai hôm 22/6 cho biết các lực lượng Nga đang tiến về phía Lysychansk, nhắm vào các tòa nhà của cảnh sát, an ninh và các công tố viên. Hai thành phố đối diện Severodonetsk và Lysychansk tiếp tục hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội từ Nga.

    Quan chức Ukraine mô tả giao tranh ở Severodonetsk như "địa ngục" khi lực lượng Nga bắn phá dữ dội thành phố chiến lược ở Donbass. Tại Donetsk, tháp truyền hình của thành phố được báo cáo hư hại nặng do các đòn pháo kích, dẫn tới gián đoạn phát sóng.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Ukraine. Đồ họa: Washington Post.

    Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 22/6 cho biết nước này đang trao đổi với Mỹ về vấn đề hai cựu binh bị bắt ở Ukraine khi tham gia chiến đấu cùng lực lượng này. Ông Ryabkov nói thêm Moskva cảm thấy Washington chưa sẵn sàng giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc.

    Moskva hôm 22/6 cáo buộc máy bay không người lái từ Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk nằm ở vùng Rostov của Nga, gây ra hỏa hoạn và khiến cơ sở phải dừng hoạt động. Nhà máy này cách biên giới với vùng ly khai Lugansk của Ukraine vài km.

    Vụ hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu diễn ra vài ngày sau khi Moskva cáo buộc Kiev tấn công các giàn khoan ở Biển Đen ngoài khơi Crimea, bán đảo đã sáp nhập Nga vào năm 2014. Ukraine sau đó thừa nhận tiến hành vụ tấn công, giải thích rằng Nga sử dụng giàn khoan này làm cứ điểm quân sự.

    Hình ảnh
    Vị trí vùng Rostov của Nga. Đồ họa: NY Times.

    Indonesia, nước chủ tịch G20, thông báo Tổng thống Joko Widodo sẽ thăm Kiev và Moskva trong tháng này để thảo luận về tác động kinh tế và nhân đạo của chiến sự Nga - Ukraine. Ngoại trưởng Indonesia cho biết ông Jokowi sẽ tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang gây ra tình trạng thiếu dầu ăn và giá cả tăng cao đối với người Indonesia.

    Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/6 thông báo một tàu chở hàng đã rời cảng Mariupol do Nga kiểm soát, sau một vòng đàm phán về ngũ cốc "mang tính xây dựng" giữa Ankara và Moskva. Cơ quan này không nói rõ liệu tàu có chở lúa mì hay không. Đây là tàu nước ngoài đầu tiên rời cảng Mariupol kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự.

    Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cuộc gặp giữa các tướng nước này với quan chức Nga tại Moskva đã đạt được "đồng thuận về các cuộc đàm phán trong tương lai giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ukraine và Liên Hợp Quốc".

    "Chúng tôi thống nhất rằng một cuộc họp 4 bên sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần tới, sau cuộc họp với Ukraine và Liên Hợp Quốc", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ có đoạn viết. Truyền thông nước này trước đó đưa tin rằng đàm phán 4 bên sẽ được tổ chức tại Istanbul vào tuần tới.

    10.308 dân thường thương vong, trong đó 4.597 người thiệt mạng do chiến sự ở Ukraine, theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR).

    Cao ủy LHQ về Người tị nạn (UNHCR) cho biết hơn 7,7 triệu người đã rời Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, trong khi hơn 7 triệu người trong nước phải rời bỏ nhà cửa.



    Ngọc Ánh (Theo CNN/Guardian/Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 41 khách