Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Kim Jong-un lệnh củng cố 'răn đe chiến tranh'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Kim Jong-un lệnh củng cố 'răn đe chiến tranh'

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 6 24, 2022 4:19 pm







    Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un yêu cầu củng cố khả năng răn đe chiến tranh, giữa lúc khu vực lo ngại Bình Nhưỡng sắp thử hạt nhân.

    "Chủ tịch nhấn mạnh toàn quân cần tập trung mọi năng lực tự vệ hùng mạnh để áp đảo mọi thế lực thù địch", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn chỉ đạo từ lãnh đạo Kim Jong-un tại kỳ họp mở rộng lần thứ tám của Quân ủy Trung ương kết thúc hôm 23/6.

    Trong cuộc họp kéo dài ba ngày, các tướng lĩnh hàng đầu quân đội Triều Tiên đã "kiểm tra và thông qua nội dung quan trọng về đảm bảo quân đội có khả năng tiếp tục củng cố răn đe chiến tranh quốc gia".

    Hình ảnh
    Ông Kìm Jong-un (đeo kính) chủ trì phiên họp của Quân ủy Trung ương Triều Tiên ngày 22/6 tại Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA.

    KCNA không đề cập trực tiếp chương trình hạt nhân hay tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Tuy nhiên, thông cáo cho biết Ru Pyong-chol, người đứng đầu chương trình phát triển tên lửa nước này, đã được bầu làm phó chủ tịch Quân ủy Trung ương.

    Truyền thông quốc gia Triều Tiên hôm qua cũng công bố hình ảnh các quan chức hàng đầu nước này họp và sử dụng bản đồ thể hiện bờ biển phía đông bán đảo.

    Trong cuộc họp, các quan chức Triều Tiên còn đề cập khả năng đánh giá lại các kế hoạch chiến tranh. Bình Nhưỡng đã quyết định tăng cường nhiệm vụ hoạt động cho các đơn vị tiền tuyến với "kế hoạch hành động quân sự quan trọng". Giới quan sát nhìn nhận đây là động thái hiếm khi xảy ra.

    Hồi tháng 4, ông Kim Jong-un ra lệnh toàn quân "củng cố sức mạnh trên mọi phương diện nhằm đảm bảo khả năng tận diệt kẻ thù".

    Cuộc họp do ông Kim Jong-un chủ trì đã thu hút nhiều quan tâm theo dõi từ giới quan sát lẫn quan chức các nước trong khu vực những ngày qua, giữa lo ngại Bình Nhưỡng sắp cho thử hạt nhân sau 5 năm "đóng băng".

    Seoul và Washington đã cảnh báo thử nghiệm vũ khí hạt nhân tại Triều Tiên có thể diễn ra "bất kỳ lúc nào", sau nhiều tháng ghi nhận dấu hiệu chuẩn bị hạ tầng ở các cơ sở hạt nhân nước này.

    Triều Tiên còn tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo với số lượng chưa từng có từ đầu năm đến nay, sau nhiều năm tạm ngưng để đàm phán với Mỹ về phi hạt nhân hóa và gỡ bỏ cấm vận cũng như đối thoại liên Triều.

    Ngoài những loại tên lửa đạn đạo và vũ khí tầm bắn gần, Triều Tiên còn thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) cỡ lớn, tên lửa siêu thanh và một loạt tên lửa tầm gần có thể được thiết kế cho vũ khí hạt nhân chiến thuật.



    Thanh Danh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách