Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tử vong sau 5 ngày chờ đổ xăng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tử vong sau 5 ngày chờ đổ xăng

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 6 25, 2022 9:27 am






    SRI LANKA- Người đàn ông 63 tuổi tử vong sau 5 ngày xếp hàng chờ đổ xăng, trong bối cảnh đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng.

    Cảnh sát Sri Lanka ngày 23/6 phát hiện thi thể người đàn ông trong xe, sau 5 ngày xếp hàng chờ tiếp nhiên liệu tại cây xăng ở làng Anguruwatota, miền tây đất nước.

    Đây là ca tử vong trong lúc chờ đổ xăng thứ 10 tại quốc đảo Nam Á, độ tuổi các nạn nhân là 43-84 tuổi, phần lớn do ngừng tim. Tuần trước, một người đàn ông 53 tuổi được phát hiện tử vong sau vài giờ xếp hàng trên xe ba bánh chờ đổ xăng ở thủ đô Colombo, nguyên nhân được cho là do đau tim.

    Sri Lanka, quốc gia 22 triệu dân, đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong hơn 7 thập kỷ. Người dân xếp hàng dài chờ tiếp nhiên liệu tại các trạm, do chính phủ không đủ ngoại tệ để nhập khẩu nhiên liệu nhằm duy trì lượng dự trữ trong tối thiểu ba tháng.

    Hình ảnh
    Các tài xế đỗ xe dọc một con phố để chờ đổ xăng từ trạm nhiên liệu ở Colombo, thủ đô Sri Lanka, ngày 20/6. Ảnh: AFP.

    Ngày 22/6, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe nói nền kinh tế Sri Lanka đã "sụp đổ hoàn toàn" sau nhiều tháng khủng hoảng lương thực, nhiên liệu và điện, đồng thời cảnh báo "tình hình nghiêm trọng hơn nhiều" có thể khiến Sri Lanka "rơi xuống đáy vực".

    Nền kinh tế của quốc gia này đang chịu áp lực từ các khoản nợ chồng chất, sụt giảm nguồn thu từ du lịch, vật giá leo thang, cũng như các tác động khác từ đại dịch Covid-19. Ngoài xăng, Sri Lanka cũng không thể nhập khẩu khí đốt, sữa hay giấy vệ sinh.

    Thủ tướng Wickremesinghe cho biết Sri Lanka không thể mua nhiên liệu nhập khẩu do tập đoàn xăng dầu quốc doanh Ceylon Petroleum Corp (CPC) đang nợ tới 700 triệu USD. "Kết quả là không có quốc gia hay tổ chức nào trên thế giới sẵn sàng cung cấp hoặc bán nhiên liệu cho chúng tôi", ông nói.

    Sri Lanka thông báo rằng họ sẽ đình chỉ thanh toán khoản nợ nước ngoài 7 tỷ USD, đến hạn trong năm nay, trong khi chờ kết quả từ cuộc đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm đạt được gói giải cứu mới. Tổng nợ nước ngoài của quốc đảo này là 51 tỷ USD, trung bình Colombo phải trả nợ 5 tỷ USD mỗi năm cho đến năm 2026.


    Đức Trung (Theo PTI)

    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách