Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thượng Hải tuyên bố chiến thắng Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thượng Hải tuyên bố chiến thắng Covid-19

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 6 25, 2022 9:48 am







    TRUNG QUỐC- Lãnh đạo Thượng Hải tuyên bố chính quyền đã chiến thắng và bảo vệ thành công thành phố trước làn sóng Covid-19 nhiều tháng qua.

    Lý Cường, bí thư thành ủy Thượng Hải, tuyên bố tại đại hội đảng bộ thành phố hôm nay rằng ngành y tế và hệ thống chính quyền toàn thành phố đã "giành chiến thắng trong trận chiến bảo vệ Thượng Hải" trước làn sóng Covid-19 bằng cách thực thi các chỉ thị Chủ tịch Tập Cận Bình.

    "Các quyết sách phòng chống dịch từ Bắc Kinh là hoàn toàn đúng đắn", ông Lý Cường nói thêm.

    Thượng Hải ngày 24/6 không ghi nhận thêm ca Covid-19 mới, cả ca có triệu chứng lẫn không triệu chứng. Đây là lần đầu tiên trung tâm kinh tế hàng đầu Trung Quốc không ghi nhận ca nhiễm mới nào tính từ ngày 23/2.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho một phụ nữ tại lối vào khu dân cư bị phong tỏa ở Thượng Hải, Trung Quốc hôm 8/6. Ảnh: AFP.

    Tuy nhiên, tình hình thành phố chưa hết căng thẳng vì Covid-19. Các biện pháp ngăn lây nhiễm trong cộng đồng vẫn được thực hiện quyết liệt. Phần lớn học sinh, sinh viên chưa thể trở lại trường khi hình thức giảng dạy trực tiếp chưa được khôi phục. Các cơ sở ăn uống vẫn chưa được phục vụ trong nhà.

    Chính quyền Thượng Hải dự kiến tiếp tục xét nghiệm PCR quy mô lớn với 25 triệu dân mỗi cuối tuần. Biện pháp này sẽ được duy trì đến cuối tháng 7.

    Thủ đô Bắc Kinh cùng ngày thông báo trường cấp một và cấp hai sẽ được phép dạy học trực tiếp trở lại từ tuần sau. Trường mẫu giáo được hoạt động từ ngày 4/7. Từ hôm 2/6, học sinh năm cuối ở các trường cấp hai và cấp ba đã được phép trở lại lớp.

    Thành phố đã yêu cầu mọi trường học đóng cửa từ đầu tháng 5, chuyển sang giảng dạy trực tuyến vì số ca Covid-19 trong cộng đồng tăng đột biến.

    Sở Thể thao Bắc Kinh thông báo các hoạt động thể thao ngoài trường học dành cho giới trẻ có thể hoạt động bình thường từ ngày 27/6 ở những khu vực không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng trong 7 ngày liên tiếp.

    Những khu vực thể thao trong tầng hầm chưa được hoạt động trở lại. Khu giải trí Universal Bắc Kinh được mở cửa từ ngày hôm nay, sau hai tháng ngưng hoạt động.

    Bắc Kinh và Thượng Hải nằm trong danh sách loạt thành phố lớn của Trung Quốc áp dụng chính sách "Không Covid-19 linh hoạt" để đối phó làn sóng biến chủng Omicron.

    Làn sóng biến chủng này bùng phát từ tháng 3 đến tháng 5, buộc Thượng Hải phải phong tỏa toàn thành phố trong hai tháng, cùng nhiều lệnh phong tỏa cục bộ sau khi giới chức nới lỏng hạn chế chống dịch từ ngày 1/6.

    Thành phố Thâm Quyến phía nam Trung Quốc, áp lệnh phong tỏa một tuần hồi tháng 3, vẫn duy trì các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt do tiếp tục ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng.

    Chính quyền Thâm Quyến hôm nay thông báo đóng cửa mọi rạp chiếu phim và công viên, cấm tổ chức hoạt động công cộng trong khu Phúc Điền vì phát hiện 6 ca nhiễm cộng đồng. Khu vực này có khoảng 1,55 triệu người sinh sống.

    Các nhà hàng không được phép phục vụ quá 50% công suất. Thành phố cũng yêu cầu mọi cư dân trình xét nghiệm âm tính Covid-19 khi tham gia sự kiện công cộng. Kết quả xét nghiệm có hiệu lực trong 24 tiếng, bị rút ngắn so với quy định 48 tiếng trước đây.



    Thanh Danh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 73 khách