Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Pháo phản lực Mỹ bắt đầu thực chiến ở Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Pháo phản lực Mỹ bắt đầu thực chiến ở Ukraine

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 6 25, 2022 10:08 am







    Tổng tham mưu trưởng Ukraine thông báo pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp đã được triển khai thực chiến và đánh trúng nhiều mục tiêu.

    "Pháo binh Ukraine đã xuất sắc đánh trúng một số mục tiêu quân sự của đối phương trên lãnh thổ chúng tôi", đại tướng Valeriy Zaluzhniy, tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, chia sẻ trên Telegram hôm nay về tình hình triển khai pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp.

    Đây là lần đầu tiên Ukraine xác nhận đã đưa pháo phản lực HIMARS vào thực chiến. Tuy nhiên, tướng Zaluzhniy không nói rõ HIMARS được sử dụng để tấn công mục tiêu nào của lực lượng Nga.

    Nga chưa bình luận về thông tin trên. Tổng thống Vladimir Putin từng cảnh báo Nga sẽ triển khai vũ khí tập kích những mục tiêu trước đây chưa từng bị tấn công, một khi Mỹ chuyển giao các hệ thống pháo phản lực M142 HIMARS cho Ukraine.

    Hình ảnh
    Hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS phóng hỏa lực trong cuộc tập trận quân sự Sư tử châu Phi ở vùng Grier Labouihi, đông nam Morocco tháng 6/2021. Ảnh: AFP.

    Trong cuộc điện đàm ngày 24/6 với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley, tướng Zaluzhniy nhấn mạnh Ukraine cần tạo ra "hỏa lực cân bằng" với Nga để ổn định cục diện chiến trường. Ông thừa nhận tình hình ở tỉnh Lugansk, vùng Donbass phía đông Ukraine, đang rất khó khăn.

    "Chúng tôi đã thảo luận về tình hình tác chiến và nguồn hỗ trợ khí tài quốc tế", tướng Zaluzhniy chia sẻ.

    Giới chức Ukraine nhiều lần thừa nhận Nga đang áp đảo về hỏa lực pháo binh trên chiến trường Donbass. Ưu thế hỏa lực góp phần quan trọng trong đà tiến của quân đội Nga trên chiến trường, gây tổn thất nghiêm trọng với lực lượng kháng cự của Ukraine.

    Chính phủ Ukraine thừa nhận trung bình mỗi ngày mất khoảng 100 quân nhân. Quân đội Ukraine ước tính Nga có hỏa lực pháo binh mạnh gấp 10 lần họ. Kiev nhiều lần kêu gọi đồng minh và đối tác hỗ trợ thêm vũ khí hạng nặng, trong đó có pháo phản lực tầm trung như HIMARS, để thu hẹp cách biệt tương quan lực lượng.

    HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, được phát triển từ tổ hợp M270 MLRS. Mỗi hệ thống HIMARS được biên chế kíp vận hành ba người, có thể mang 6 quả đạn M31 cỡ nòng 227 mm với tầm bắn 70-80 km hoặc một tên lửa chiến thuật MGM-140 ATACMS có khả năng đánh trúng mục tiêu cách 300 km.

    Mỹ ngày 23/6 thông báo viện trợ thêm lô vũ khí 450 triệu USD, bao gồm 4 tổ hợp pháo phản lực HIMARS để Ukraine đối phó Nga. Ngoài ra, Lầu Năm Góc cho biết gói viện trợ còn có tàu tuần tra và hàng chục nghìn đạn pháo.

    Ngoài HIMARS, Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine hệ thống phòng thủ bờ sử dụng tên lửa chống hạm Harpoon, tên lửa phòng không Stinger, tên lửa chống tăng Javelin, lựu pháo M777, trực thăng Mi-17 và nhiều thiết bị khí tài bộ binh.



    Thanh Danh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 69 khách