Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngày thứ 123 chiến sự: Nga phá hủy cây cầu chiến lược của Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngày thứ 123 chiến sự: Nga phá hủy cây cầu chiến lược của Ukraine

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 6 27, 2022 3:24 pm







    Ukraine cho biết Nga hôm nay phá hủy một cây cầu ở thành phố Cherkasy giúp kết nối các khu vực phía tây với vùng chiến sự miền đông nước này.

    Cherkasy hầu như không bị ảnh hưởng bởi các cuộc bắn phá kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự hồi tháng hai, nhưng Moskva cuối tuần qua đã tăng cường các cuộc tấn công tên lửa trên khắp lãnh thổ Ukraine.

    "Hôm nay, đối phương đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào vùng Cherkasy. Có hai cuộc tấn công gần trung tâm khu vực. Một người chết và 5 người bị thương. Cơ sở hạ tầng bị hư hại", Thống đốc vùng Ihor Taburets cho biết trên ứng dụng Telegram.

    Hình ảnh
    Một cây cầu nối thành phố Lysychansk với thành phố Severodonetsk ở vùng Donbass, miền đông Ukraine, bị phá hủy hồi tháng 5. Ảnh: AFP.

    Ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine, nói với Reuters rằng tên lửa đã nhắm mục tiêu vào một cây cầu bắc qua sông Dnipro.

    "Họ đang cố gắng ngăn chúng tôi chuyển quân nhu và vũ khí phương Tây sang phía đông", ông cho hay. "Nó sẽ gây ra những vấn đề lớn".

    Nga chưa bình luận về thông tin này.

    Giới chức Ukraine cáo buộc Nga sáng sớm nay tập kích tên lửa nhằm vào một tòa nhà dân cư và nhà trẻ ở trung tâm thủ đô Kiev, khiến một người thiệt mạng và 6 khác bị thương.

    Theo cơ quan phòng cháy chữa cháy Ukraine, nhân viên cứu hỏa đã dập tắt hỏa hoạn tại một tòa nhà dân cư 9 tầng bị hư hại nặng ở quận trung tâm Shevchenkivskiy.

    Một số vụ nổ đã được nghe thấy ở các khu vực khác của thủ đô Ukraine vào sáng nay, nhưng đây là âm thanh của lực lượng phòng không chặn đứng các tên lửa do Nga phóng, Phó thị trưởng Kiev Mykola Povoroznyk cho biết trên truyền hình.

    Nga trong khi đó nói cuộc tấn công lúc sáng sớm nhắm vào một nhà máy sản xuất vũ khí ở Kiev, bác bỏ những thông tin mà họ cho là "giả mạo" về việc tên lửa bắn trúng một khu dân cư ở thủ đô Ukraine.

    Nhà máy Artyom "là mục tiêu và là một cơ sở hạ tầng quân sự", Bộ Quốc phòng Nga cho hay, thêm rằng nó từng bị tấn công hồi tháng 4. "Các lực lượng Nga tấn công những mục tiêu dân sự ở Kiev là tin giả".

    Bộ cũng cho biết một tòa nhà dân cư gần đó bị thiệt hại do tên lửa phòng không Ukraine.

    Nga cùng ngày tuyên bố đã tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào ba trung tâm huấn luyện quân sự của Ukraine.

    Các cuộc tấn công được thực hiện bằng "vũ khí chính xác cao của lực lượng hàng không vũ trụ Nga và tên lửa Kalibr", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay.

    Trong số các mục tiêu có một trung tâm huấn luyện quân sự cho các lực lượng Ukraine ở quận Starychi thuộc vùng Lviv, cách biên giới Ba Lan, một thành viên NATO, khoảng 30 km.

    Hai trung tâm còn lại nằm ở khu vực Zhytomyr, miền trung đất nước, và Chernihiv ở miền bắc.

    Một phát ngôn viên không quân Ukraine cho biết các oanh tạc cơ Nga hôm nay đã bắn 4 đến 6 tên lửa tầm xa nhằm vào nước này từ thành phố Astrakhan, phía nam Nga.

    Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi nhóm G7 tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày ở Bavaria, Đức, cần phản ứng lại các cuộc tấn công của Nga bằng cách tăng cường trừng phạt lên Moskva và cung cấp thêm vũ khí hạng nặng cho Kiev.

    Những tháng gần đây, các cuộc giao tranh ở Ukraine tập trung vào khu vực phía đông Donbass, nơi 1/5 lãnh thổ do phe ly khai thân Nga kiểm soát từ năm 2014.

    Cac lực lượng Nga hôm qua có một bước đột phá chiến lược khi kiểm soát hoàn toàn được thành phố Severodonetsk, sau nhiều tuần xung đột ác liệt khiến nơi này bị phá hủy phần lớn. Lực lượng Ukraine đã rút lui để cố thủ tại thành phố Lysychansk lân cận.

    Nếu các lực lượng Ukraine tiếp tục thất thủ ở Lysychansk, toàn bộ khu vực Lugansk, miền đông Ukraine, sẽ do Nga kiểm soát.

    Tổng thống Volodymyr Zelensky đêm 25/6 tuyên bố Ukraine sẽ giành lại toàn bộ các thành phố đã mất vào tay Nga, bao gồm cả Severodonetsk.

    "Chúng ta sẽ lấy lại toàn bộ các thành phố của chúng ta, bao gồm Severodonetsk, Donetsk, Lugansk", Tổng thống Zelensky nói. Đây cũng là lần duy nhất trong bài phát biểu ông đề cập đến đô thị này. "Ở giai đoạn này của cuộc chiến, chúng ta đối mặt khó khăn cả về mặt tinh thần và cảm xúc. Chúng ta không biết cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu, chịu thêm bao đòn tấn công, tổn thất và cần thêm bao nhiêu nỗ lực trước khi thấy chiến thắng", ông nói thêm.

    Theo Tổng thống Ukraine, các cuộc tấn công không ngừng bằng tên lửa cho thấy lệnh trừng phạt chống Nga không đủ để giúp Ukraine, quốc gia đang cần thêm vũ khí.

    "Các hệ thống phòng không, những hệ thống hiện đại mà đối tác của chúng ta có, không nên chỉ xuất hiện ở bãi tập huấn hay nhà kho, mà là ở Ukraine, nơi chúng đang được cần đến hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới", ông Zelensky nhấn mạnh.

    Hình ảnh
    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu làm việc cùng các chỉ huy chiến trường Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

    Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo Bộ trưởng Nga Sergei Shoigu đã thị sát các đơn vị quân đội Nga tại Ukraine, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên từ khi chiến sự bùng phát.

    Video của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy ông Shoigu rời trực thăng quân sự tại một bãi đáp rộng và vắng vẻ, sau đó họp bàn cùng các chỉ huy. Hiện chưa rõ địa điểm cụ thể diễn ra chuyến thăm.

    Các nhà phân tích đã xem video chuyến thăm của Bộ trưởng Shoigu để xác định ai đang chỉ huy các lực lượng Nga ở Ukraine. "Dường như video xác nhận rằng thượng tướng Gennady Zhidko là chỉ huy", chuyên gia Rob Lee thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại bang Pennsylvania, Mỹ, đăng Twitter.

    Sau hơn 4 tháng chiến sự Nga - Ukraine, ít nhất 10.506 dân thường thương vong, trong đó 4.677 người thiệt mạng, theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR). Con số thực tế có thể cao hơn do tình hình chiến sự gây cản trở quá trình xác minh và thống kê.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến sự Ukraine sau hơn bốn tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

    Cao ủy LHQ về Người tị nạn (UNHCR) cho biết hơn 8 triệu người đã rời Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, trong khi hơn 7 triệu người trong nước phải rời bỏ nhà cửa.

    Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 37 khách