Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga tuyên bố ngăn đòn tập kích của Ukraine tại đảo tiền tiêu
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga tuyên bố ngăn đòn tập kích của Ukraine tại đảo tiền tiêu

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 6 27, 2022 4:11 pm







    Nga thông báo bắn hạ một cường kích Su-25 và đánh chặn đợt tập kích bằng pháo phản lực của Ukraine nhằm vào đảo tiền tiêu Zmiinyi trên Biển Đen.

    "Đối phương lại thất bại trong nỗ lực tấn công đảo Zmiinyi bằng máy bay và pháo phản lực. Hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir trên đảo đã bắn rơi một cường kích Su-25 của không quân Ukraine và 12 quả đạn pháo phản lực", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói hôm 26/6.

    Tướng Konashenkov cho hay đòn tập kích của Ukraine bị ngăn chặn mà không gây ra bất cứ thương vong hay thiệt hại cơ sở hạ tầng nào với lực lượng Nga đồn trú trên đảo.

    Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

    Hình ảnh
    Tổ hợp Pantsir Nga triển khai ở Ukraine trong video công bố ngày 26/6.

    Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam của Ukraine hôm 21/6 thông báo phát động các đợt tập kích nhằm vào đảo Zmiinyi và gây "tổn thất đáng kể" cho đơn vị Nga đóng quân trên đảo.

    Trong khi đó, quân đội Nga gọi cuộc tập kích là "một nỗ lực điên rồ khác của Ukraine" nhằm tái chiếm đảo Zmiinyi, khẳng định "không quả đạn nào của đối phương trúng mục tiêu".

    Nga sau đó đáp trả bằng cách phóng tên lửa P-800 Oniks vào sân bay quân sự Shkolny gần thành phố miền nam Odessa, phá hủy các nhà chứa máy bay không người lái Bayraktar TB2. Hai trung đội lựu pháo M777 của Ukraine trên đảo Kubansky cũng bị tập kích.

    Đảo Zmiinyi có diện tích khoảng 17 hecta, nằm trên Biển Đen, cách bờ biển Odessa khoảng 35 km. Hỏn đảo đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát các tuyến vận tải trên Biển Đen, trong đó có lối vào cảng Odessa.

    Hình ảnh
    Vị trí đảo Zmiinyi. Đồ họa: Washington Post.

    Ngay sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2, Nga điều chiến hạm áp sát đảo Zmiinyi và yêu cầu lực lượng phòng thủ tại đây đầu hàng. Biên phòng Ukraine sau đó thông báo Nga đã kiểm soát đảo, thêm rằng hạ tầng ở đây bị phá hủy sau các trận không kích và pháo kích.

    Quân đội Ukraine nhiều lần tuyên bố tập kích lực lượng Nga đồn trú trên đảo bằng máy bay không người lái Bayraktar TB2, phá hủy ít nhất một tàu đổ bộ hạng nhẹ, một hệ thống phòng không tầm ngắn Tor-M2 và tàu cứu kéo Spasatel Vasily Bekh của hải quân Nga.



    Vũ Anh (Theo Zvezda)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 33 khách