Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngôi trường gây chú ý vì cho học sinh ngủ trưa trong lều
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngôi trường gây chú ý vì cho học sinh ngủ trưa trong lều

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 6 27, 2022 4:24 pm







    TRUNG QUỐC- Trường tiểu học ở Hàng Châu được khen ngợi vì bỏ bàn ghế, cho học sinh ngủ trong lều cắm trại để nâng cấp chất lượng giấc ngủ trưa.

    Trong khi đa số học sinh tiểu học Trung Quốc ngủ trưa bằng cách gục đầu lên bàn hoặc dành thời gian làm bài tập về nhà, trường tiểu học Dòng sông Hạnh phúc ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông nước này, lại áp dụng cách làm khác biệt.

    Nhà trường cho học sinh ngủ 40 phút buổi trưa trong những lều cắm trại dựng ở các phòng trống. Zhou Hong, hiệu trưởng nhà trường, cho hay bắt đầu "dự án nằm ngủ" từ năm ngoái bằng cách trải chiếu trên sàn cho học sinh ngủ trưa để ngủ ngon hơn, cải thiện sức khỏe.

    "Gục đầu ngủ trên bàn sẽ khiến học sinh bị tê tay chân, không tốt cho cột sống và ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ", bà cho hay.

    Sau cuộc khảo sát phụ huynh và học sinh hồi tháng 5, nhà trường bắt đầu thực hiện chương trình ngủ trưa trong lều và tới nay đã có 150 học sinh đăng ký tham gia.

    Giáo viên Zhang Songjun cho hay học sinh được phép tự dựng lều và khuyến khích các em trang trí, dán biển báo ở cửa lều và tự đặt quy tắc ngủ.

    "Đúng như chúng tôi mong đợi, chương trình thu được nhiều lợi ích", cô Zhang nói. "Học sinh chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, chất lượng giấc ngủ tốt hơn. Điều quan trọng hơn là em nào cũng vui vẻ".

    Hiệu trưởng Zhou cho hay nhà trường đang cố gắng hướng dẫn học sinh chú ý tới sức khỏe giấc ngủ và học cách tự lập.

    "Học sinh tự dựng lều và ngủ bên trong, đây là không gian riêng của các em", bà nói. "Các em phát triển tính độc lập tốt, vốn là phẩm chất không thể thiếu khi trưởng thành".

    Hình ảnh
    Học sinh tiểu học Khắc Triều, thành phố Hàng Châu, ngủ trưa trên mẫu ghế mới. Ảnh: QQ

    Cô bé Yiyi cho hay đã treo biển đề chữ "ngôi nhà nhỏ của Yiyi" trên chiếc lều màu hồng kèm hình một con gấu đang nằm. Yiyi đề ra "quy định ngôi nhà nhỏ" của mình là giữ im lặng, cởi giày trước khi vào lều và thu dọn đồ đạc trước khi rời đi.

    "Cháu rất thoải mái khi ngủ trong lều", Yiyi nói. "Nó to hơn chiếu ngày trước chúng cháu hay ngủ. Sau giấc ngủ trưa, cháu thấy tỉnh táo hơn, giờ học buổi chiều tập trung tốt hơn".

    Sáng kiến giấc ngủ trưa của nhà trường thu hút nhiều lời khen trên mạng xã hội vì cách tiếp cận mới lạ và chủ động.

    "Các bạn nhỏ ở trường thật hạnh phúc", một người viết trên Weibo.

    "Tôi cho rằng sáng kiến này nên áp dụng ở các trường trên toàn quốc", một người khác bày tỏ.

    Tuy nhiên, một số người băn khoăn liệu các trường khác có đủ không gian để áp dụng sáng kiến này hay không, đặc biệt là ở những địa phương còn khó khăn. Một trường tiểu học khác ở Hàng Châu hồi tháng 3 cũng gây chú ý sau khi đưa vào sử dụng loại ghế ngồi mới có thể ngả thẳng lưng cho học sinh ngủ trưa.



    Hồng Hạnh (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách