Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngày thứ 124 chiến sự: Nga nói lính Ukraine 'rút chạy hỗn loạn khỏi Lysychansk'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngày thứ 124 chiến sự: Nga nói lính Ukraine 'rút chạy hỗn loạn khỏi Lysychansk'

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 6 27, 2022 6:20 pm






    Nga nói Ukraine đang tìm cách ngăn binh sĩ rút khỏi thành trì miền đông Lysychansk, tuyên bố đã pháo kích một đơn vị cực hữu được cử đến đây.

    "Bộ chỉ huy quân đội Ukraine đang tìm cách ngăn chặn sự rút chạy hỗn loạn của các đơn vị tại Lysychansk. Một phân đội của nhóm vũ trang cực hữu Right Sector được triển khai để ngăn một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 rút khỏi làng Volcheyarovka. Phân đội này đã bị pháo binh Nga tiêu diệt", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm 27/6.

    Tướng Konashenkov thêm rằng binh sĩ Nga đã "diệt 14 lính đánh thuê nước ngoài" thuộc hai nhóm thám báo gần nhà máy lọc dầu Lysychansk. "Nhóm đầu tiên gồm công dân nhiều nước châu Âu. Nhóm thứ hai là lính đánh thuê Gruzia, phần lớn là tội phạm. Một số đã tham gia tra tấn dã man và sát hại binh sĩ Nga gần Kiev hồi tháng 3. Chúng tôi đã tìm thấy và trừng phạt chúng", ông nói.

    Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin.

    Hình ảnh
    Lính Ukraine trên xe thiết giáp BMP-1 ở tỉnh Lugansk, miền đông đất nước, hôm 23/6. Ảnh: AFP.

    Một quan chức dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng trước đó cho biết giao tranh ác liệt đang diễn ra trong nội thành Lysychansk. "Các cánh quân tiến vào từ 5 hướng và đang dần siết chặt vòng vây quanh trung tâm thành phố", người này nói với hãng thông tấn TASS của Nga.

    Đại diện LPR tại Nga Rodion Miroshnik trước đó cho biết dân quân ly khai đã kiểm soát khu công nghiệp của Lysychansk và mở mũi tiến công từ phía nam thành phố, trong khi thành phố Severodonetsk ở đông bắc đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Nga.

    Tỉnh trưởng Lugansk Serhiy Gaidai kêu gọi dân thường sớm sơ tán khỏi Lysychansk, nhấn mạnh tình hình tại thành phố miền đông Lysychansk "rất khó khăn" và đô thị này đã chịu nhiều thiệt hại do các đợt pháo kích của Nga, nhưng không cho biết còn bao nhiêu dân thường đang bám trụ tại khu vực.

    Sau khi Severodonetsk thất thủ, quân đội Nga cùng lực lượng ly khai bắt đầu tiến đánh Lysychansk, thành phố cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Lugansk. Việc giành được thành phố sẽ giúp lực lượng Nga hoàn thành mục tiêu chiếm toàn bộ tỉnh Lugansk, một trong hai địa phương tạo thành vùng Donbass ở miền đông Ukraine.

    Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo máy bay nước này đã phóng 4 tên lửa hành trình nhằm vào nhà máy của tập đoàn tên lửa Artyom tại quận Shevchenkovsky ở thủ đô Kiev hôm 26/6. Đây là doanh nghiệp sản xuất đạn pháo phản lực cho quân đội Ukraine.

    "Dữ liệu theo thời gian thực cho thấy cả 4 tên lửa đã đánh trúng mục tiêu, phá hủy hoàn toàn nhà xưởng. Cơ sở hạ tầng dân sự tại Kiev không bị ảnh hưởng bởi vũ khí chính xác cao của Nga. Một trong các tên lửa phòng không Ukraine bị đồng đội bắn nhầm đã rơi xuống khu dân cư", tướng Konashenkov nói, đề cập đến cuộc không kích đầu tiên nhằm vào Kiev trong ba tuần qua.

    Quan chức Nga cho hay các hệ thống phòng không S-300 và Buk-M1 Ukraine triển khai quanh thủ đô Kiev phóng hơn 10 quả đạn để đối phó đòn không kích. "Sự thiếu hiệp đồng giữa các khẩu đội dẫn đến tình trạng bắn lẫn nhau khi hai quả đạn S-300 bị các tổ hợp Buk-M1 đánh chặn", tướng Konashenkov nói.

    Giới chức Ukraine cho biết hai tên lửa Nga đã đánh trúng trung tâm thương mại với hơn 1.000 người ở thành phố Kremenchuk thuộc tỉnh miền trung Poltava. Kyrylo Tymoshenko, Phó chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 40 người bị thương.

    Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

    Kremenchuk là thành phố công nghiệp với dân số 217.000 người trước khi xung đột bùng phát cuối tháng 2. Đô thị này nằm bên bờ sông Dnipro, là nơi đặt nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ukraine. Một số cơ sở công nghiệp tại Kremenchuk từng bị lực lượng Nga tập kích bằng tên lửa hồi tháng 4.

    Trong bài phát biểu qua truyền hình tại hội nghị thượng đỉnh G7 tại Đức, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước G7 và đồng minh cung cấp thêm nhiều hệ thống phòng không hiện đại, áp đặt thêm cấm vận nhằm vào Nga, đồng thời hỗ trợ Ukraine xuất khẩu ngũ cốc và tái thiết sau xung đột.

    Các lãnh đạo G7 trước đó cam kết đồng hành với Ukraine bằng cách duy trì các biện pháp hỗ trợ Kiev và tăng cường trừng phạt Moskva.

    "Tổng thống Zelensky thể hiện rõ rằng giờ không phải lúc đàm phán. Ukraine sẽ đàm phán khi sẵn sàng, đó là lúc họ tái lập được vị thế vững chắc. Trong lúc này, ông ấy muốn kết thúc chiến sự trước mùa đông", quan chức Pháp giấu tên tiết lộ.

    Ông Zelensky cho rằng xung đột cần chấm dứt càng sớm càng tốt bởi điều kiện khắc nghiệt trong mùa đông sẽ gây nhiều khó khăn cho binh sĩ Ukraine. "Ukraine cũng đang tìm kiếm những vũ khí giúp ngăn cản đà tiến quân của Nga và đẩy lùi đối phương về phía ranh giới hồi tháng 2", một quan chức Liên minh châu Âu (EU) am hiểu vấn đề nói thêm.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến sự Ukraine sau hơn bốn tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

    Sau hơn 4 tháng chiến sự Nga - Ukraine, ít nhất 10.631 dân thường thương vong, trong đó 4.731 người thiệt mạng, theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR). Con số thực tế có thể cao hơn do tình hình chiến sự gây cản trở quá trình xác minh và thống kê.

    Cao ủy LHQ về Người tị nạn (UNHCR) cho biết hơn 8 triệu người đã rời Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, trong khi hơn 7 triệu người trong nước phải rời bỏ nhà cửa.



    Vũ Anh (Theo Zvezda, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 99 khách