Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hong Kong lập vùng cấm bay phục vụ chuyến thăm của ông Tập
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hong Kong lập vùng cấm bay phục vụ chuyến thăm của ông Tập

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 28, 2022 6:45 pm






    Khu vực cấm bay được thiết lập phía trên ga tàu cao tốc ở Tây Cửu Long, khi Hong Kong siết an ninh trong chuyến thăm của ông Tập.

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến đi tàu từ Thâm Quyến đến Hong Kong chiều 30/6 để dự lễ kỷ niệm 25 năm thành phố được Anh trao trả cho Bắc Kinh. Nguồn tin chính quyền Hong Kong cho biết cảnh sát sẽ thiết lập các chốt cách nhau 10-20 m dọc theo chu vi nhà ga ở Tây Cửu Long, bên cạnh các rào chắn.

    "Ít nhất 4 cảnh sát sẽ chịu trách nhiệm tuần tra giữa hai chốt", nguồn tin cho biết, thêm rằng ngoài khu vực an ninh cao, cảnh sát cũng sẽ canh gác dọc các tuyến đường Nga Cheung, Canton và Austin West.

    Vùng cấm bay sẽ được thiết lập phía trên ga. Các trạm quan sát trên cao cũng sẽ được bố trí trong khu vực. "Bất kỳ vật thể bay trái phép nào, như máy bay không người lái, sẽ bị hạ gục", nguồn tin nói.

    Hình ảnh
    Thuyền đánh cá trang trí bằng biểu ngữ và cờ để kỷ niệm 25 năm Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc, neo tại cảng Victoria ngày 28/6. Ảnh: AFP.

    Khi đến Hong Kong chiều 30/6, ông Tập dự kiến rời nhà ga Tây Cửu Long trên một chiếc limousine chống đạn. Ông Tập không ở lại Hong Kong qua đêm mà có kế hoạch trở về Thâm Quyến bằng tàu, sau khi dự tiệc do trưởng đặc khu sắp mãn nhiệm Carrie Lam tổ chức tại dinh thự của bà. Ông cũng sẽ gặp các quan chức từ cả chính quyền đương nhiệm và sắp nhậm chức.

    Một nguồn tin khác cho biết cảnh sát và lực lượng tuần tra sẽ hiện diện dày đặc tại Khu văn hóa Tây Cửu Long gần nhà ga, dù ông Tập không đến thăm khu vực này.

    Công viên Khoa học Hong Kong, nơi ông Tập có thể đến thăm, đã thông báo cho các công ty và nhân viên rằng họ sẽ thực hiện các biện pháp đặc biệt và thiết lập trạm kiểm soát an ninh từ 29/6, để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của cảnh sát.

    Từ 13h hôm nay, một khu vực hạn chế đã được thiết lập tại cảng Victoria với sự hỗ trợ của cảnh sát biển, có hiệu lực đến 23h59 ngày 1/7. Trong thời gian này, không tàu nào, ngoài các tàu của chính quyền, được phép đi vào hoặc ở lại trong khu vực hạn chế.

    Ông Tập dự kiến trở lại Hong Kong bằng tàu cao tốc vào sáng 1/7, chủ trì lễ kỷ niệm thành phố được trao trả và giám sát lễ tuyên thệ nhậm chức của tân trưởng đặc khu John Lee Ka-chiu cùng các quan chức khác tại trung tâm hội nghị và triển lãm. Sau buổi lễ, ông Tập sẽ rời Hong Kong.

    Đây là lần đầu tiên ông rời Trung Quốc đại lục kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát hồi cuối năm 2019. SCMP lưu ý chuyến thăm của ông Tập có thể bị thay đổi hoặc hủy bỏ vào phút chót do nhiều yếu tố, như tình hình Covid-19 ở Hong Kong, nơi chứng kiến ca nhiễm tăng hai tuần qua.

    Chuyến thăm gần nhất của ông Tập đến Hong Kong diễn ra năm 2017, khi ông dự lễ kỷ niệm 20 năm Hong Kong được Anh trao trả và tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của bà Carrie Lam. Theo thông lệ, lãnh đạo Trung Quốc thăm thành phố vào những ngày kỷ niệm bàn giao quan trọng.


    Huyền Lê (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 76 khách