Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngày thứ 125 chiến sự: Nga siết vòng vây Lysychansk từ nhiều hướng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngày thứ 125 chiến sự: Nga siết vòng vây Lysychansk từ nhiều hướng

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 6 29, 2022 1:21 pm







    Giới chức Ukraine nói rằng Lysychansk, tiền đồn cuối cùng ở tỉnh Lugansk, đang bị tấn công từ nhiều hướng và "cực kỳ nguy hiểm" cho người dân ở lại.

    "Tiền đồn cuối cùng của tỉnh Lugansk đang bị tấn công từ nhiều hướng khác nhau. Mục tiêu bây giờ là bám trụ lâu nhất có thể", tỉnh trưởng Lugansk Serhiy Gaidai hôm nay thông báo qua Telegram.

    Theo quan chức này, Lysychansk đang "bị phá hủy hàng ngày và cực kỳ nguy hiểm cho người dân ở lại", nhưng cho biết thành phố có đủ lương thực và thuốc men để tồn tại trong "vài tuần".

    Lysychansk là đô thị lớn cuối cùng do Ukraine kiểm soát tại tỉnh miền đông Lugansk, sau khi các đơn vị nước này rút khỏi thành phố Severodonetsk bên kia sông Severskyi Donets hồi tuần trước. Nếu Lysychansk thất thủ, đồng nghĩa lực lượng Nga kiểm soát toàn bộ Lugansk, một trong hai tỉnh tạo thành vùng Donbass.

    Thị trưởng Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nói rằng lực lượng Nga đang không ngừng oanh tạc đô thị này.

    "Các cuộc bắn phá diễn ra vào buổi sáng, ban ngày và cả ban đêm ở thành phố Kharkov. Tất cả những cuộc tấn công này đều xuất phát từ vùng Belgorod của Nga", thị trưởng Ihor Terekhov nói, thêm rằng mục tiêu của họ là "tiêu diệt đất nước chúng tôi".

    Hình ảnh
    Hình ảnh một ngôi nhà và xe tăng bị phá hủy sau trận pháo kích gần đây ở làng Mala Rohan, tỉnh Kharkov, Ukraine ngày 27/6. Ảnh: Anadolu Agency.

    Ông Terekhov cho biết cường độ pháo kích tăng lên những ngày gần đây, nhắm vào các khu công nghiệp và cơ sở không liên quan đến quân đội, phá hủy một trường học. Pháo kích khiến 5 người bị thương nhẹ và một người nhập viện vì vết thương nặng.

    Tướng Valeriy Zaluzhniy, tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, nói rằng trong vài ngày qua, Nga tăng cường sử dụng nhiều loại tên lửa nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, dẫn đến thương vong dân sự ở một số nơi, đáng chú ý nhất là vụ tập kích tên lửa vào trung tâm mua sắm ở thành phố Kremenchuk, tỉnh Poltava hôm 27/6.

    "Bốn ngày trước, đối phương phóng 53 tên lửa hành trình từ các bệ phóng khác nhau, ba ngày trước là 26 tên lửa, hai ngày trước là gần 40 và 12 tên lửa trong 24 giờ qua", Zaluzhniy nói.

    Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Moosystemrskyi cũng nói rằng Nga đã phóng hơn 100 tên lửa vào Ukraine trong vài ngày qua. Ít nhất 18 người thiệt mạng trong vụ tập kích ở Kremenchuk.

    "Các loại vũ khí mà Nga sử dụng vô cùng đa dạng. Ukraine đã trở thành bãi thử nghiệm của Nga", phát ngôn viên không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết hôm 26/6.

    Theo Ihnat, trước đó Nga sử dụng oanh tạc cơ Tu-22M3 từ các căn cứ ở khu vực Rostov và Biển Đen, miền nam nước Nga để phóng tên lửa. "Hiện Nga đã di chuyển các máy bay này lên phía bắc, bay vào không phận của Belarus, tiến hành các cuộc không kích vào miền bắc Ukraine", quan chức này cho hay.

    Ông mô tả tên lửa Kh-22, mà quan chức Ukraine nói đã được sử dụng trong cuộc tấn công ở Kremenchuk, là "một trong những tên lửa có sức hủy diệt khủng khiếp nhất", có thể mang theo đầu đạn nặng 1.000 kg.

    Một số nhà phân tích cho rằng việc Nga sử dụng ngày càng nhiều tên lửa Kh-22 bắt nguồn từ việc thiếu hụt các loại tên lửa chính xác hiện đại hơn.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi đưa Nga vào danh sách " nhà nước bảo trợ khủng bố" sau vụ tấn công ở Kremenchuk.

    "Chỉ những kẻ khủng bố mới có thể tấn công tên lửa vào các đối tượng dân sự", ông Zelensky đăng trên Telegram, đồng thời cáo buộc Nga thực hiện "các cuộc tấn công có tính toán" vào cơ sở hạ tầng dân sự. "Nga phải bị đưa vào danh sách nhà nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố. Thế giới phải ngăn chặn".

    Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bác đề xuất này, cho biết ông sẽ không sử dụng cụm từ "nhà nước bảo trợ khủng bố" đối với Nga.

    Bulgaria thông báo trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga. Nhóm nhà ngoại giao này được yêu cầu rời đi trước nửa đêm ngày 3/7.

    "Các cơ quan của chúng tôi xác định họ là những người làm việc chống lại lợi ích của Bulgaria", Thủ tướng Kiril Petkov nói với phóng viên. "Tất cả những ai làm việc chống lại lợi ích của Bulgaria sẽ bị yêu cầu trở về đất nước của họ".

    Bulgaria dự đoán Nga sẽ đóng cửa tổng lãnh sự quán ở Ruse, phía bắc Bulgaria, trong khi Bulgaria đóng lãnh sự quán ở thành phố Yekaterinburg của Nga. Bulgaria đã trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga hồi tháng 3 vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.

    17 người Ukraine, hầu hết là quân nhân, đã được trả tự do trong cuộc trao đổi tù nhân mới nhất giữa Kiev và Moskva, tình báo Ukraine cho hay. Năm người trong số họ bị thương và cần được điều trị khẩn cấp. Đổi lại, Ukraine đã thả 15 tù binh Nga.

    Một số cuộc trao đổi tù binh đã diễn ra từ khi Nga mở chiến dịch quân sự. Lần trao đổi gần nhất diễn ra đầu tháng 5, với 41 tù nhân được trả tự do. Hồi giữa tháng này, hai nước đã trao đổi thi thể binh sĩ thiệt mạng, trong đó Ukraine tiếp nhận thi thể của 64 lính ở nhà máy thép Azovstal, thành phố Mariupol.

    Sau hơn 4 tháng chiến sự Nga - Ukraine, ít nhất gần 11.000 dân thường thương vong, trong đó gần 4.800 người thiệt mạng, theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR). Con số thực tế có thể cao hơn do tình hình chiến sự gây cản trở quá trình xác minh và thống kê.

    Cao ủy LHQ về Người tị nạn (UNHCR) cho biết hơn 8 triệu người đã rời Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, trong khi hơn 7 triệu người trong nước phải rời bỏ nhà cửa.

    Hình ảnh
    Giao tranh diễn ra ở Vovchoiarivka, khi lực lượng Nga tìm cách kiểm soát cao tốc 1302 nhằm bao vây Lysychansk. Đồ họa: BBC.



    Huyền Lê (Theo CNN, AFP, Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 76 khách