Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Anh muốn NATO tăng chi tiêu quốc phòng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Anh muốn NATO tăng chi tiêu quốc phòng

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 6 29, 2022 1:24 pm







    Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ông Johnson sẽ thúc giục các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng nhằm đối phó với xung đột Nga - Ukraine.

    "Chúng ta cần các đồng minh, tất cả đồng minh, đào sâu để khôi phục khả năng răn đe và đảm bảo khả năng phòng thủ trong thập kỷ tới", Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ phát biểu như vậy tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 29/6, văn phòng của ông thông báo. "Hai phần trăm luôn được coi là một mức sàn, không phải mức trần và các đồng minh phải tiếp tục đẩy mạnh nó trong thời điểm khủng hoảng này".

    Hình ảnh
    Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev hôm 17/6. Ảnh: Reuters.

    Sau khi Nga sáp nhập Crimea vào lãnh thổ năm 2014, các nước thành viên NATO đã cam kết chi ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng để đảm bảo khả năng sẵn sàng ứng phó của liên minh tới năm 2024.

    Chỉ 8 trong 30 thành viên NATO đạt hoặc vượt mục tiêu này vào năm 2021, nhưng một số quốc gia như Đức và Italy đã quyết định tăng chi tiêu quốc phòng trong năm nay do cuộc xung đột ở Ukraine.

    Trên chuyến bay tới Madrid, Thủ tướng Anh cho hay cần có "một cuộc đối thoại trong NATO" về mục tiêu đầu tư quốc phòng mới sau năm 2024.

    NATO "phải thích ứng để đối phó với các mối đe dọa mới và đang gia tăng" bằng cách "đầu tư dài hạn" cũng như sẵn sàng "tăng chi tiêu quốc phòng để thích ứng với các cuộc khủng hoảng và những nhu cầu cấp thiết khác", chính phủ Anh cho biết trong một tuyên bố.

    Thủ tướng Johnson dự kiến cũng thông báo tại hội nghị thượng đỉnh rằng Anh sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Estonia, quốc gia nhỏ bé giáp Nga, với nhiều vũ khí và hệ thống phòng không mạnh mẽ hơn.

    Anh đã cung cấp hỗ trợ quân sự trị giá gần 1,6 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này.

    Tuy nhiên, Thủ tướng Johnson bị phe đối lập và một số nhà lập pháp trong đảng của ông chỉ trích vì đã không giữ lời hứa tăng chi tiêu quân sự vào năm 2022 vượt qua tỷ lệ lạm phát, được dự báo lên tới 10%.

    Theo truyền thông địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace đã vận động để nâng ngân sách quốc phòng lên mức bằng 2,5% sản lượng kinh tế của Anh vào năm 2028.


    Vũ Hoàng (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 69 khách