Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Trump bị tố muốn tham gia bạo loạn Đồi Capitol
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Trump bị tố muốn tham gia bạo loạn Đồi Capitol

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 6 29, 2022 1:35 pm







    Cựu nhân viên Nhà Trắng nói rằng ông Trump đã cố giành tay lái chiếc limousine của tổng thống khi bị Mật vụ từ chối chở tới nơi xảy ra bạo loạn Đồi Capitol.

    "Tôi vẫn là tổng thống đấy. Mau đưa tôi tới Đồi Capitol ngay bây giờ", Cassidy Hutchinson, trợ lý cũ của cựu chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows, hôm 28/6 dẫn lại lời cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày xảy ra bạo loạn Đồi Capitol hôm 6/1/2021.

    Hutchinson nói cựu tổng thống Mỹ khi đó đang ngồi ghế sau xe limousine và đã cố vươn lên phía trước để giành tay lái chiếc xe bọc thép. Ông lớn tiếng với các nhân viên Mật vụ vì những người này khăng khăng chở ông quay lại Nhà Trắng thay vì đưa ông tới tham gia cùng đám đông ủng hộ đang xông vào gây rối ở Đồi Capitol.

    Hình ảnh
    Cựu nhân viên Nhà Trắng Cassidy Hutchinson làm chứng trong phiên điều trần của ủy ban điều tra về bạo loạn Đồi Capitol của Hạ viện Mỹ hôm 28/6. Ảnh: Reuters.

    Cựu tổng thống Mỹ lập tức bác bỏ lời khai của Hutchinson. "Câu chuyện dối trá của cô ta rằng tôi đã cố giành lái chiếc xe limousine để tới Đồi Capitol thật điên rồ và là hành vi lừa đảo", ông Trump viết trên Truth Social, mạng xã hội của ông.

    Sở Mật vụ Mỹ trong khi đó cho biết đang hợp tác với ủy ban điều tra của Hạ viện và sẽ trả lời công khai về những cáo buộc mới xuất hiện trong lời khai của nhân chứng hôm 28/6.

    Ủy ban điều tra bạo loạn Đồi Capitol tố cựu tổng thống Mỹ Trump lặp đi lặp lại những cáo buộc sai lầm về gian lận bầu cử và nỗ lực ngăn ông Joe Biden được công nhận chiến thắng. Ủy ban này còn cáo buộc sự kiện ngày 6/1/2021 không phải tự phát, mà là "âm mưu đảo chính" được ông Trump thúc đẩy.

    Cựu tổng thống Mỹ bác cáo buộc, cho rằng những thông tin ủy ban điều tra Hạ viện đưa ra không có gì mới. Ông cũng nhấn mạnh rằng sự kiện ngày 6/1/2021 "đại diện cho phong trào vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ".

    Hàng nghìn người ủng hộ Trump ngày 6/1/2021 tràn vào tòa nhà quốc hội, tấn công cảnh sát, làm gián đoạn quy trình kiểm phiếu đại cử tri để công nhận ông Biden đắc cử hồi tháng 1/2021.

    Đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhắm vào tòa nhà trong hơn hai thế kỷ, kể từ cuộc chiến năm 1812. 5 người thiệt mạng trong sự việc, gồm một cảnh sát và 4 người biểu tình, khoảng 140 cảnh sát bị thương. Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố hơn 700 người liên quan đến vụ tấn công.



    Ngọc Ánh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách