Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Putin cảnh báo đáp trả NATO
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Putin cảnh báo đáp trả NATO

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 6 30, 2022 8:43 am







    Ông Putin nói Nga "không có vấn đề" khi Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO, nhưng sẽ đáp trả nếu liên minh đặt cơ sở ở hai nước này.

    "Với Thụy Điển và Phần Lan, chúng tôi không gặp vấn đề như với Ukraine. Họ muốn gia nhập NATO thì cứ tiến hành thôi", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với truyền hình Nga sau cuộc hội đàm với lãnh đạo Turkmenistan tại thủ đô Ashgabat hôm 29/6.

    Bình luận của ông được đưa ra sau khi NATO mời hai nước Bắc Âu gia nhập trong hội nghị thượng đỉnh ở Tây Ban Nha, mở ra giai đoạn quốc hội các nước thành viên phê duyệt việc mở rộng liên minh. Helsinki và Stockholm gia nhập NATO sẽ đánh dấu một trong những thay đổi lớn nhất an ninh châu Âu trong nhiều thập kỷ.

    "Các lãnh đạo NATO muốn khẳng định quyền lực tối cao, tham vọng đế quốc của họ", ông Putin nói, đồng thời cho rằng NATO coi đất nước và người dân Ukraine là "phương tiện" để "bảo vệ lợi ích của chính họ".

    Hình ảnh
    Tổng thống Nga Putin dự hội nghị các nước Caspi tại Ashgabat, Turkmenistan ngày 29/6. Ảnh: Reuters.

    Ông Putin cũng cảnh báo sẽ đáp trả nếu NATO triển khai quân đội và cơ sở hạ tầng tại Phần Lan, Thụy Điển sau khi hai nước này gia nhập liên minh.

    "Họ phải hiểu rằng trước đây không có mối đe dọa nào, nhưng hiện tại, nếu các lực lượng quân sự và cơ sở hạ tầng được triển khai ở đó, chúng tôi sẽ phải đáp trả tương xứng, gây ra mối đe dọa tương tự cho các vùng lãnh thổ mà từ đó các mối đe dọa đối với chúng tôi được tạo ra", ông nhấn mạnh.

    Lãnh đạo Nga lưu ý mối quan hệ của Moskva với Helsinki và Stockholm chắc chắn sẽ trở nên khó khăn. "Mọi thứ giữa chúng tôi vẫn ổn, nhưng bây giờ có thể có một số căng thẳng, chắc chắn sẽ có. Điều đó là không thể tránh khỏi nếu có mối đe dọa với chúng tôi", ông Putin cho hay.

    Tại hội nghị thượng đỉnh ở Madrid, Tây Ban Nha hôm 29/6, NATO coi Nga là "mối đe dọa trực tiếp" lớn nhất đối với an ninh phương Tây sau chiến dịch quân sự ở Ukraine. Liên minh cũng nhất trí các kế hoạch hiện đại hóa lực lượng vũ trang Ukraine.

    "Cuộc chiến của Tổng thống Putin chống lại Ukraine đã phá vỡ hòa bình châu Âu và tạo ra khủng hoảng an ninh lớn nhất châu Âu kể từ sau Thế chiến II", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo. "NATO đã đáp trả bằng sức mạnh và sự đoàn kết".

    Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo triển khai thêm lực lượng trên bộ, trên biển và không quân trên khắp châu Âu, bao gồm một sở chỉ huy quân đội thường trực cùng tiểu đoàn ở Ba Lan, đánh dấu nơi Mỹ bố trí lực lượng toàn thời gian đầu tiên ở sườn đông NATO.

    Hình ảnh
    7 thập kỷ NATO đông tiến ở châu Âu. Đồ họa: Statista.



    Huyền Lê (Theo Al Jazeera, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 83 khách