Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cựu binh Mỹ bị bắt ở Ukraine nói 'chưa kịp bắn phát đạn nào'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cựu binh Mỹ bị bắt ở Ukraine nói 'chưa kịp bắn phát đạn nào'

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 6 30, 2022 8:45 am







    Drueke, cựu binh Mỹ tham chiến tại Ukraine, nói chưa từng nổ súng trước khi bị bắt và mong điều này sẽ tác động đến bản án sắp đối mặt.

    "Trải nghiệm chiến đấu của tôi ở đây gói gọn trong nhiệm vụ một ngày hôm đó. Tôi chưa kịp bắn phát đạn nào. Hy vọng điều này sẽ là yếu tố tác động đến bất kỳ bản án nào mà tôi phải nhận", Alexander Drueke, cựu binh Mỹ bị bắt tại Ukraine, nói trong cuộc phỏng vấn do truyền thông Nga công bố hôm 29/6.

    Drueke thừa nhận không nắm đầy đủ thông tin về chiến sự tại Ukraine, kêu gọi những người muốn tình nguyện chiến đấu tại nước này nghiên cứu rõ tình hình và không mắc sai lầm tương tự. "Tôi đã không đến đây nếu hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra. Tôi thực sự hối tiếc vì đã đến", cựu binh Mỹ cho hay.

    Hình ảnh
    Alexander Drueke trong video được truyền thông Nga công bố hôm 29/6.

    Cũng trong cuộc phỏng vấn, Drueke nói rằng mình được trả 1.000 USD/tháng trong lúc huấn luyện và được hứa hẹn nhận mức lương 3.500 USD mỗi tháng khi tham chiến. "Đó là thỏa thuận miệng và tôi chưa nhận được đồng nào", cựu binh Mỹ nói thêm.

    Gia đình Drueke cho biết cựu binh này đã được nói chuyện điện thoại với mẹ trong 10 phút hôm 28/6. "Con tôi đang bị giam tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và dường như họ muốn đàm phán", Bunny Drueke, mẹ cựu binh Mỹ, cho hay.

    Các cựu binh Alexander Drueke và Andy Huynh được cho là những công dân Mỹ đầu tiên bị lực lượng Nga bắt khi tham chiến tại Ukraine.

    Điện Kremlin ngày 20/6 cáo buộc Drueke và Huynh gây nguy hiểm cho binh sĩ Nga và sẽ phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết giới chức chưa xác định được tội danh của hai cựu binh Mỹ, nhưng tuyên bố Công ước Geneva về Tù binh chiến tranh sẽ không được áp dụng với hai người này do họ là "lính đánh thuê".

    "Họ không thuộc quân đội Ukraine, vì vậy bản án sẽ phụ thuộc vào quá trình điều tra. Chúng tôi không loại trừ bất cứ điều gì, vì đó là quyết định của tòa án. Chúng tôi không bình luận về những quyết định đó và cũng không có quyền can thiệp", ông Peskov nói được hỏi liệu Druke và Huynh có thể bị kết án tử hình hay không.

    Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby sau đó cho rằng bình luận của Nga về khả năng tử hình hai cựu binh Mỹ là "kinh hoàng".

    Ukraine bắt đầu thành lập Quân đoàn Quốc tế vài ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này. Kiev cam kết miễn thị thực nhập cảnh cho những người nước ngoài sẵn sàng đến nước này tham chiến chống lại lực lượng Nga. Những người này được đề nghị đến đăng ký tại các đại sứ quán của Ukraine ở phương Tây và ra chiến trường.

    Washington từng khẳng định không cấm công dân tình nguyện đến Ukraine tham chiến và cho rằng đây là vấn đề thuộc quyền quyết định cá nhân, song cũng nhấn mạnh không khuyến khích người Mỹ tới vùng chiến sự.

    Quân đội Nga gọi những tay súng tình nguyện phương Tây này là "lính đánh thuê nước ngoài", cho biết chính quyền Ukraine đã tuyển mộ gần 7.000 tay súng từ 63 quốc gia, trong đó nhiều người đã bỏ trốn, bị giết hoặc bị bắt làm tù binh. Quân đội Nga nhiều lần cảnh báo "tiêu diệt toàn bộ và không rủ lòng thương" với lực lượng này, cho biết đã hạ gần 2.000 lính đánh thuê nước ngoài tại Ukraine.

    Tòa án tối cao của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ngày 9/6 tuyên án tử hình hai công dân Anh là Aiden Aslin và Shaun Pinner cùng công dân Morocco Brahim Saadoune vì "làm lính đánh thuê" và thực hiện hành vi thù địch chống lại DPR.

    Vũ Anh (Theo Ria Novosti)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 59 khách