Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Pháp kết án kịch khung kẻ thảm sát Paris
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Pháp kết án kịch khung kẻ thảm sát Paris

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 6 30, 2022 8:47 am






    Tòa án Paris kết án chung thân không ân xá với Salah Abdeslam, kẻ tham gia vụ khủng bố khiến 130 người thiệt mạng 7 năm trước.

    Bản án được tòa án Paris đưa ra ngày 29/5 trong phiên xét xử Abdeslam, 32 tuổi, người Pháp gốc Morocco, cùng 19 bị cáo khác có liên quan tới vụ tấn công khủng bố đẫm máu hồi năm 2015.

    Chung thân không ân xá là mức án cao nhất mà thẩm phán có thể tuyên với Abdeslam, do Pháp không áp dụng án tử hình. Abdeslam là người thứ năm ở Pháp bị tuyên mức án này kể từ năm 1994.

    Hình ảnh
    Kẻ khủng bố Salah Abdeslam, 32 tuổi, người Pháp gốc Morocco. Ảnh: CNN.

    Đây là phiên tòa lớn nhất trong lịch sử hiện đại Pháp, sau cuộc điều tra quốc tế kéo dài 6 năm với hơn một triệu trang tài liệu. Phiên tòa có sự góp mặt của hàng trăm nạn nhân và nhân chứng ngồi chật kín các băng ghế trong phòng xử án.

    19 bị cáo khác cũng bị tuyên có tội âm mưu tham gia vụ khủng bố hoặc hỗ trợ hậu cần và nhận mức án từ hai năm tù đến chung thân, trong đó có 6 người bị kết án vắng mặt.

    Ngoại trừ Abdeslam, 9 kẻ cực đoan trực tiếp tham gia khủng bố đã kích nổ đai bom tự sát hoặc bị cảnh sát tiêu diệt trong và sau vụ tấn công.

    Abdeslam bị bắt sau 4 tháng sau thảm kịch. Bị cáo xuất hiện trước tòa vào tháng 9/2021, tuyên bố mình là một "chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng" và xin lỗi các nạn nhân, đồng thời đề nghị tòa không kết án chung thân với lý do anh ta "không giết bất kỳ ai".

    "Tôi đã phạm sai lầm, đó là sự thật. Nhưng tôi không phải kẻ giết người", Abdeslam nói.

    Abdeslam đã vứt đai bom tự sát trong đêm khủng bố và trốn về quê nhà ở Brussel, Bỉ. "Tôi đã thay đổi suy nghĩ vì tôi là con người, không phải vì sợ hãi", bị cáo nhấn mạnh.

    Tuy nhiên, các thẩm phán bày tỏ hoài nghi về động cơ vứt đai bom của bị cáo, sau khi nghe thông tin rằng thiết bị kích hoạt đai bom bị trục trặc. Bởi vậy, các thẩm phán nhận định Abdeslam là "đồng chủ mưu vụ khủng bố".

    Hình ảnh
    Bên ngoài Tòa án Cung điện Công lý ở Paris, thủ đô Pháp, ngày 29/6. Ảnh: NY Times.

    Thảm kịch khủng bố Paris xảy ra ngày 13/11/2015, được coi là loạt vụ tấn công tồi tệ nhất lịch sử Pháp thời bình. Một nhóm 10 phần tử cực đoan đã đánh bom, xả súng gần như đồng thời tại 6 địa điểm khác nhau trên khắp thủ đô Paris, trong đó có sân vận động quốc gia Stade de France, quán bar, nhà hàng và nhà hát Bataclan.

    IS cùng ngày tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ tấn công khiến 130 người thiệt mạng và 494 người bị thương, đe dọa sẽ tiếp tục nếu Pháp không dừng không kích nhóm phiến quân ở Syria và Iraq.

    Tổng thống Pháp khi đó là Francois Hollande đã gọi loạt vụ tấn công là "hành động chiến tranh do IS gây ra với sự trợ giúp từ trong nước này" và tuyên bố ba ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân.



    Đức Trung (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 49 khách