Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quật học sinh tử vong, thầy judo lĩnh 9 năm tù
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Quật học sinh tử vong, thầy judo lĩnh 9 năm tù

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 6 30, 2022 8:53 am







    Huấn luyện viên judo Ho Tsung-le, người Đài Loan, bị kết án 9 năm tù vì liên tục quật học sinh 7 tuổi xuống sàn, khiến em này tử vong.

    Tòa án quận Đài Trung hôm 29/6 tuyên án 9 năm tù với huấn luyện viên judo Ho Tsung-le, kết luận rằng người này buộc học sinh họ Huang 7 tuổi phải tuân theo các yêu cầu, phớt lờ khả năng rằng những yêu cầu đó có thể dẫn tới cái chết.

    Võ sư Ho Tsung-le tháng 4 năm ngoái quật Huang xuống đất 27 lần, khiến em này phải nhập viện. Huang hôn mê 70 ngày vì xuất huyết não và xuất hiện các triệu chứng liên quan hô hấp, suy đa tạng. Phụ huynh quyết định rút thiết bị hỗ trợ sự sống cho con vào ngày 29/6/2021.

    Hình ảnh
    Huấn luyện viên judo Ho Tsung-le. Ảnh: Taiwan News.

    Bố mẹ của Huang khẳng định sẽ kháng cáo bản án "quá nhẹ", thêm rằng võ sư chưa bao giờ tỏ ra hối lỗi.

    "Bản án quá nhẹ, đáng lẽ phải chung thân. Thái độ của anh ta thật kinh khủng. Anh ta chưa bao giờ nhận sai mà đổ lỗi cho con tôi", bố của Huang nói với các phóng viên.

    Theo tài liệu của tòa án, Tsung-le trước đó hướng dẫn Huang tập động tác quật ngã với một bạn cùng lớp đã luyện võ trong thời gian lâu hơn, dù biết rằng Huang chưa quen với các động tác judo cơ bản.

    Khi học sinh Huang từ chối làm theo và nói rằng "võ sư là tên ngốc to xác", Tsung-le đã liên tục quật cậu bé xuống sàn. Khi Huang kêu đau đầu dữ dội, Tsung-le cho rằng cậu đang nói dối và quật học sinh thêm chục lần nữa, tới khi em này nôn mửa.

    Sau khi nhờ các học sinh khác dọn dẹp bãi nôn trên sàn, Tsung-le tiếp tục quật Huang xuống sàn thêm vài lần tới khi em này gục hẳn. Chú của Huang cũng tham gia lớp học khi đó nhưng không thể cản được võ sư.

    "Anh ta đã thực hiện các biện pháp huấn luyện cực kỳ không phù hợp khiến Huang bị thương và không may qua đời khi còn quá bé", tòa án kết luận.


    Ngọc Ánh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách