Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ nói các tài phiệt Nga bị đóng băng 30 tỷ USD
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ nói các tài phiệt Nga bị đóng băng 30 tỷ USD

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 6 30, 2022 1:07 pm







    Bộ Tài chính Mỹ cho biết tổ công tác đa quốc gia REPO đã đóng băng 30 tỷ USD tài sản của các tài phiệt Nga trong 100 ngày đầu hoạt động.

    "Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cái giá mà Nga phải trả cho chiến dịch quân sự của họ", Bộ Tài chính Mỹ ra tuyên bố hôm 29/6, thông báo về hoạt động của tổ công tác đa quốc gia REPO, gồm Mỹ, EU, Anh, Australia, Canada, Đức, Pháp, Italy và Nhật Bản.

    REPO được thành lập hồi tháng 3 với nhiệm vụ thực thi các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân trong giới tinh hoa cùng tài phiệt Nga.

    Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong 100 ngày đầu tiên hoạt động, REPO đã đóng băng 30 tỷ USD tài sản của các nhà tài phiệt Nga, tịch thu loạt du thuyền, bất động sản của họ. 300 tỷ USD trong các quỹ của Ngân hàng Trung ương Nga cũng bị đóng băng.

    "Các thành viên REPO sẽ tiếp tục theo dõi những tài sản Nga bị áp trừng phạt và ngăn chặn công dân Nga bị trừng phạt làm suy yếu những biện pháp mà các thành viên REPO cùng áp đặt", Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh.

    Hình ảnh
    Du thuyền của tỷ phú Nga Alexei Mordashov tại cảng Imperia, Italy, hôm 5/3. Ảnh: AP.

    Các nước phương Tây đã liên tiếp tịch thu du thuyền của tài phiệt Nga. Hồi tháng 3, Bộ Tài chính Pháp thu giữ Amore Vero, siêu du thuyền 281 triệu USD của Igor Sechin, giám đốc điều hành tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Rosneft Nga. Hồi tháng 4, Tây Ban Nha cũng tịch thu du thuyền 90 triệu USD của một tỷ phú Nga theo yêu cầu từ Washington.

    Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hồi tháng 5 cho biết EU đang tìm cách dùng tài sản tịch thu từ các tỷ phú Nga để tái thiết Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó cũng đề xuất phát mãi tài sản của các tài phiệt Nga để "khắc phục những tổn thất mà Nga gây ra và giúp xây dựng lại Ukraine".

    Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo hành động phát mãi tài sản cá nhân như vậy có thể vi phạm nguyên tắc pháp lý và dẫn đến những vụ kiện tụng phức tạp. Chính phủ Ukraine đầu tháng này ước tính Ukraine thiệt hại 600 tỷ USD vì chiến sự.



    Ngọc Ánh (Theo AP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách