Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tên lửa siêu vượt âm Mỹ lại phóng xịt
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tên lửa siêu vượt âm Mỹ lại phóng xịt

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 6 30, 2022 3:52 pm







    Lầu Năm Góc cho biết vụ thử tên lửa siêu vượt âm CPS ở Hawaii tiếp tục thất bại vì sự cố "bất thường" sau khi kích hoạt động cơ.

    "Bất thường xảy ra sau khi khí tài thử nghiệm kích hoạt động cơ", thiếu tá Tim Gorman, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, thông báo về kết quả cuộc thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm ở Hawaii ngày 29/6, đồng thời cho biết các quan chức phụ trách chương trình đang tìm hiểu nguyên nhân sự cố nhằm phục vụ cho các cuộc thử nghiệm trong tương lai.

    Đây là vụ thử nghiệm thất bại thứ hai của nguyên mẫu vũ khí siêu vượt âm Tấn công Chớp nhoáng Thông thường (CPS). Lần thử nghiệm thất bại trước diễn ra hồi tháng 10/2021 khi tên lửa không thể rời bệ phóng. Mỹ dự kiến trang bị CPS cho khu trục hạm lớp Zumwalt và tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia.

    Lầu Năm Góc cho hay chương trình phát triển vũ khí siêu vượt âm của Mỹ "đang trong tiến độ triển khai các khả năng tấn công và phòng thủ siêu vượt âm trong thời hạn đã ấn định vào đầu những năm 2020".

    Hình ảnh
    Tên lửa mang phương tiện lướt siêu vượt âm rời bệ phóng ở Cơ sở Thử nghiệm Tên lửa Thái Bình Dương của Mỹ ở Hawaii tháng 3/2020. Ảnh: US Navy.

    Vũ khí siêu vượt âm có tốc độ khoảng 6.000-12.000 km/h, hoạt động theo nguyên lý đánh đổi tốc độ hồi quyển cực lớn của đầu đạn để tăng tầm bắn và khả năng xuyên thủng lớp phòng thủ tên lửa của đối phương.

    Lầu Năm Góc đang nỗ lực phát triển và triển khai các hệ thống vũ khí siêu vượt âm, khi các đối thủ như Nga, Trung Quốc và Triều Tiên đã thử nghiệm thành công hoặc biên chế loại khí tài này.

    Trung Quốc được cho là đã đưa một vũ khí siêu vượt âm lên quỹ đạo vào tháng 7/2021. Mẫu vũ khí này vượt quãng đường 40.000 km trong hơn 100 phút bay. Triều Tiên hồi tháng 1 thông báo thử nghiệm các tên lửa siêu vượt âm có tầm bắn vài trăm km.

    Nga ngày 5/6 thông báo trung đoàn vũ khí siêu vượt âm Avangard thứ hai sắp đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu, trở thành một trong 4 đơn vị tên lửa chiến lược mới của nước này. Nga cũng nhiều lần sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal tập kích các mục tiêu trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

    Tình trạng tụt hậu trong nỗ lực phát triển vũ khí siêu vượt âm của Mỹ so với các đối thủ đa gây tranh cãi tại phiên điều trần của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austint trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ hồi tháng 4.

    Hạ nghị sĩ Mike Turner cho rằng Mỹ đang bị các đối thủ bỏ lại phía sau trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu vượt âm. Bộ trưởng Austin không phủ nhận điều này, song tuyên bố vũ khí siêu vượt âm không phải là khả năng tác chiến duy nhất của quân đội Mỹ và đã tiếp xúc với các đại diện ngành công nghiệp quốc phòng "để đảm bảo họ tiếp tục phát triển" loại khí tài tối tân này.



    Nguyễn Tiến (Theo Bloomberg)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách