Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Anh áp dụng án chung thân với tội chở người di cư trái phép
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Anh áp dụng án chung thân với tội chở người di cư trái phép

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 6 30, 2022 4:09 pm







    Luật mới của Anh quy định những cá nhân chở người di cư trái phép qua eo biển Manche có thể phải chịu án tù chung thân.

    Đạo luật Quốc tịch và Biên giới Vương quốc Anh (NABA), được Hoàng gia Anh phê chuẩn vào tháng 4 và có hiệu lực từ ngày 28/6, trao cho chính phủ quyền hạn mới để phòng chống tội phạm, bảo vệ biên giới và ngăn chặn những hành trình vượt biển đầy nguy hiểm, theo thông cáo hôm nay của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam. Đây được xem là một phần cuộc cải tổ hệ thống tiếp nhận người tị nạn lớn nhất trong nhiều thập kỷ của Anh.

    Luật mới tăng hình phạt với các cá nhân lái xuồng nhỏ hoặc đưa người di cư trái phép vào Anh bằng thủ đoạn nguy hiểm hoặc bất hợp pháp, với mức án nặng nhất là tù chung thân.

    "Các biện pháp mới này cho phép chúng tôi trấn áp việc lợi dụng hệ thống tiếp nhận người tị nạn cũng như những kẻ mua bán người", Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Priti Patel nói.

    Hình ảnh
    Xuồng cao su chở người di cư gần Dover, Anh hồi tháng 8/2021. Ảnh: Reuters.

    Đạo luật cũng tăng hình phạt từ 6 tháng lên 4 năm tù với người di cư bất hợp pháp tới Anh hoặc lưu trú quá thị thực. Luật cho phép trục xuất tội phạm người nước ngoài đang ngồi tù tại Anh bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn khắt khe hơn với người từng có tiền án tiền sự và xin tị nạn, đồng nghĩa tội phạm có thể bị trục xuất sớm nhất là 12 tháng trước khi kết thúc thi hành án.

    Anh cũng cho phép các sĩ quan xuất nhập cảnh được lục soát container trên tàu thủy hoặc máy bay để ngăn người nhập cư trái phép.

    Nước này cũng có thể ban hành các hình phạt về thị thực, như trì hoãn hoặc dừng dịch vụ cấp thị thực cho các quốc gia có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền hòa bình và an ninh thế giới.

    "Đây là một trong các cột mốc quan trọng nhất nhằm việc thực hiện lời hứa của Bộ Nội vụ tới công chúng Anh nhằm giành quyền kiểm soát biên giới", Bộ trưởng Patel nói. "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc không ngừng để bảo vệ và hỗ trợ cho những người thực sự có nhu cầu tị nạn".

    Eo biển Manche từ Pháp tới Anh rộng 33 km, là một trong những vùng biển nhộn nhịp và nguy hiểm nhất thế giới, khiến nó được coi là "eo biển tử thần" với người di cư.

    Tuy nhiên, ngày càng nhiều người mạo hiểm vượt qua nó để tới được nước Anh, bất chấp hiểm nguy rình rập. Các nhóm buôn người thường dùng xuồng cao su gắn động cơ để đưa người di cư vượt eo biển.

    Thảm kịch gần đây nhất xảy ra hôm 24/11/2021, khi một chiếc xuồng cao su chở nhóm người di cư bị lật trên eo biển Manche khi tìm cách vượt biển từ Pháp đến Anh, khiến 27 người chết đuối.

    Hồi tháng 10/2019, một xe container chở 39 người Việt di chuyển bằng phà từ cảng Zeebrugge ở Bỉ tới cảng Purfleet để nhập cư trái phép vào Anh. Các nạn nhân sau đó tử vong trong thùng container vì thiếu oxy và quá nóng trong không gian kín. Anh đã kết án nhiều bị cáo trong đường dây vận chuyển người di cư trái phép này, với mức án cao nhất là 27 năm tù.



    Thanh Tâm
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 72 khách