Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngày thứ 127 chiến sự: Ukraine nói Nga đốt khí tài trên đảo Rắn
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngày thứ 127 chiến sự: Ukraine nói Nga đốt khí tài trên đảo Rắn

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 6 30, 2022 4:23 pm







    Quân đội Ukraine cho rằng lực lượng Nga cố ý đốt tên lửa phòng không và radar để che dấu vết khi rút lực lượng khỏi đảo Rắn trên Biển Đen.

    "Ngay khi hiểu rằng các khí tài trên đảo đang bị chúng tôi tấn công một cách hiệu quả và không thể sử dụng được nữa, họ quyết định từ bỏ khu vực này", Natalia Humenyuk, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Quân khu miền Nam Ukraine, cho biết hôm 30/6, đề cập đến việc lực lượng Nga rút quân khỏi đảo Rắn (còn gọi là đảo Zmiinyi) trên Biển Đen.

    Humenyuk cho hay lực lượng Nga đồn trú trên đảo đã đốt cháy các hệ thống phòng không và trạm radar "để che dấu vết" trong quá trình rút quân. Tuy nhiên, người phát ngôn này cho biết vẫn còn "quá sớm" để quân đội Ukraine đổ bộ lên tiếp quản đảo.

    Hình ảnh
    Ảnh vệ tinh cột khói bốc lên từ đảo Rắn ngày 6/5. Ảnh: Reuters.

    "Lực lượng chúng tôi vẫn chưa lên đảo, bởi hiện vẫn chưa rõ quân Nga đã rút hết hay chưa", Humenyuk nói. "Vẫn còn quá sớm để lập một đơn vị đồn trú mới trên đảo Rắn".

    Tuyên bố được Humenyuk đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng vũ trang nước này "đã hoàn thành nhiệm vụ trên đảo Rắn và rút đơn vị đồn trú tại đây như một cử chỉ thiện chí".

    "Điều này chứng minh cho cộng đồng thế giới thấy Nga không can thiệp nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong tổ chức hành lang nhân đạo cho hoạt động xuất khẩu nông sản từ lãnh thổ Ukraine", cơ quan này cho biết.

    Trong khi đó, phía Ukraine tuyên bố lực lượng Nga rút quân khỏi đảo Rắn sau khi hứng chịu đợt tấn công của họ. "Đối phương vội vàng di tản khỏi đảo bằng hai xuồng cao tốc sau chiến dịch thành công của chúng tôi, với sự tham gia của tên lửa và pháo binh", quân đội Ukraine thông báo.

    Hòn đảo này có diện tích khoảng 17 hecta, nằm trên Biển Đen, cách cảng Odessa của Ukraine khoảng 35 km. Lực lượng Nga kiểm soát đảo không lâu sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt và duy trì điều này suốt hơn 4 tháng, bất chấp phía Ukraine liên tục tập kích hòn đảo bằng pháo, rocket, UAV, tên lửa và thậm chí tìm cách đổ bộ lên đây.

    Hình ảnh
    Vị trí đảo Zmiinyi. Đồ họa: Washington Post.

    Trong ngày chiến sự thứ 127, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt tổng cộng 224 máy bay, 134 trực thăng, 1.400 máy bay không người lái (UAV), 353 tổ hợp tên lửa phòng không, 3.859 xe tăng và thiết giáp, 698 phương tiện chiến đấu với bệ phóng rocket, 3.059 pháo và súng cối kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở Ukraine

    Cơ quan này cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng không quân chiến thuật và phòng không Nga bắn hạ hai cường kích Su-25 của Ukraine, một tiêm kích Su-27 và 9 UAV, cũng như phá hủy một tổ hợp tên lửa phòng không BuK-1 và một radar của tổ hợp S-300.

    Kênh Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày công bố video cho thấy tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M2 phóng tên lửa phá hủy một máy bay của Ukraine, song không nêu rõ đây là loại nào. Sau khi hạ mục tiêu, kíp lái di chuyển tổ hợp Tor-M2 sang vị trí triển khai mới.

    Lực lượng Nga cũng tiếp tục đợt tập kích tên lửa nhằm vào các mục tiêu Ukraine. Chiến hạm Nga phóng tên lửa Kalibr "phá hủy một trung tâm chỉ huy của nhóm tác chiến chiến lược Khortytsya gần thành phố miền trung Dnepr, khiến quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

    Dnepr là cách Nga gọi địa danh Dnipro của Ukraine.

    Không quân Nga còn tập kích sở chỉ huy Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 123, điểm tập kết của "lính đánh thuê nước ngoài" ở tỉnh miền nam Mykolaiv, cũng như kho đạn của Lữ đoàn Xung kích Đường không số 79 tại làng Shevchenko gần đó.

    "Hơn 20 binh sĩ Ukraine và khoảng 80 lính đánh thuê nước ngoài đã thiệt mạng, 6 phương tiện cơ giới, 1.000 đạn pháo, 300 đạn cối và 100 đạn tên lửa phòng không vác vai bị phá hủy trong đợt tập kích", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

    Các đợt tập kích tên lửa dồn dập vào Ukraine gần đây được nhận định dường như gửi thông điệp dằn mặt tới phương Tây.

    "Nga muốn gửi thông điệp: Chúng tôi có thể phóng tên lửa suốt ngày và các người không đủ sức ngăn cản", Ben Hodges, cựu tư lệnh lực lượng Mỹ đồn trú tại châu Âu, nhận định. "Nga đang muốn răn đe và làm bẽ mặt giới lãnh đạo phương Tây".

    Giao tranh tiếp diễn tại Donbass khi lực lượng Nga và phe ly khai tiếp tục đẩy mạnh tiến công sau khi kiểm soát Severodonetsk, buộc binh sĩ Ukraine tại đây phải "rút lui chiến thuật". Lực lượng Nga đang tìm cách bao vây thành phố Lysychansk, đối diện Severodonetsk.

    Giới chức Ukraine cho biết đang cố gắng sơ tán khoảng 15.000 dân thường còn ở lại Lysychansk. Tỉnh trưởng Lugansk Serhiy Gaidai nói "giao tranh liên tục diễn ra, phía Nga liên tục tấn công".

    Một quan chức chính quyền phe ly khai ở Lugansk thông báo lực lượng Nga và các đơn vị dân quân địa phương đã kiểm soát hoàn toàn nhà máy lọc dầu Lysychansk, cũng như toàn bộ tuyến đường đến thành phố.

    Ukraine tuyên bố tiếp tục đợt phản công ở phía nam trong lúc lực lượng Nga dồn lực ở vùng Donbass phía đông. Lữ đoàn bộ binh số 60 của Ukraine cho biết đã tái kiểm soát làng Potyomkine, phía nam tỉnh Kherson. Nga chưa bình luận về thông tin này.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến sự tại Ukraine sau hơn 4 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

    Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) ghi nhận 4.731 dân thường thiệt mạng và 5.900 người bị thương sau hơn 4 tháng chiến sự ở Ukraine. Con số thực tế có thể cao hơn do tình hình chiến sự gây cản trở quá trình xác minh và thống kê.

    Cao ủy LHQ về Người tị nạn (UNHCR) cho biết hơn 8,4 triệu người đã rời Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, trong khi hơn 7 triệu người trong nước phải rời bỏ nhà cửa.


    Nguyễn Tiến (Theo Reuters, Zvezda)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 60 khách