Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hong Kong kỷ niệm 25 năm trở về Trung Quốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hong Kong kỷ niệm 25 năm trở về Trung Quốc

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 7 01, 2022 9:22 am







    Hong Kong tiến hành loạt sự kiện kỷ niệm 25 năm được Anh trao trả cho Trung Quốc, cùng lễ nhậm chức của tân Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu.

    Loạt sự kiện kỷ niệm 25 năm Hong Kong trở về Trung Quốc bắt đầu sáng nay bằng lễ thượng cờ tại Trung tâm Hội nghị Wan Chai, với sự có mặt của Trưởng đặc khu Carrie Lam và tân lãnh đạo Lý Gia Siêu. Biên đội trực thăng mang quốc kỳ Trung Quốc và cờ đặc khu Hong Kong bay qua khu vực trung tâm hội nghị khi buổi lễ diễn ra.

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không tham gia lễ thượng cờ. Tờ SCMP cho biết ông Tập hôm qua tới Hong Kong bằng tàu cao tốc, nhưng trở về thành phố Thâm Quyến để nghỉ đêm và quay lại đặc khu sáng nay để chủ trì lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Trưởng đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu.

    Trong lễ nhậm chức của ông Lý, các biện pháp phòng chống Covid-19 được thực hiện nghiêm ngặt. Ông Tập không bắt tay bà Carrie Lam và ông Lý Gia Siêu, ghế ngồi của các đại biểu được bố trí giãn cách và mọi người đều đeo khẩu trang N95. Chỉ có tân Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu bỏ khẩu trang khi phát biểu sau khi nhậm chức.

    Hình ảnh
    Ông Lý Gia Siêu (trái) tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: SCMP.

    "Tôi, Lý Gia Siêu, xin thề sẽ duy trì Luật Cơ bản của Đặc khu Hành chính Hong Kong, thề trung thành với Đặc khu Hành chính Hong Kong, nguyện phụng sự đặc khu và chịu trách nhiệm trước chính quyền trung ương cùng đặc khu hành chính", ông Lý phát biểu tại lễ tuyên thệ, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình.

    Ông Lý đề cập đến những biến động về chính trị và kinh tế mà Hong Kong trải qua trong vài năm qua, tuyên bố thành phố đã "vượt qua" mọi trở ngại.

    "Hong Kong đã đối mặt nhiều thử thách, trong đó có các cuộc khủng hoảng tài chính, phong trào biểu tình Chiếm Trung tâm bất hợp pháp và những bất ổn xã hội năm 2019, sự can thiệp từ bên ngoài đe dọa ổn định của đặc khu và an ninh quốc gia của Trung Quốc, cũng như đại dịch Covid-19", ông nói.

    Tân Trưởng đặc khu Hong Kong cảm ơn chính quyền trung ương và thành phố đã "tin tưởng", cam kết sẽ giữ vững nguyên tắc "Một đất nước, hai chế độ", đồng thời nhấn mạnh Hong Kong sẽ "lên một tầm cao mới" sau mỗi lần vượt qua thử thách.

    Chuyến đi tới Hong Kong là lần đầu tiên ông Tập rời Trung Quốc đại lục kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát hồi cuối năm 2019. Chuyến thăm gần nhất của ông đến Hong Kong diễn ra năm 2017, khi Chủ tịch Trung Quốc dự lễ kỷ niệm 20 năm Hong Kong được trao trả. Theo thông lệ, lãnh đạo Trung Quốc thăm thành phố vào những ngày kỷ niệm bàn giao quan trọng.

    Hình ảnh
    Người dân Hong Kong vẫy cờ Trung Quốc và cờ đặc khu hôm 28/6, trong một sự kiện kỷ niệm 25 năm thành phố trở về với Trung Quốc đại lục. Ảnh: AFP.

    An ninh tại đặc khu được siết chặt từ trước chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nguồn tin chính quyền Hong Kong cho biết cảnh sát lập chốt cách nhau 10-20 m dọc theo chu vi nhà ga ở Tây Cửu Long, mỗi chốt có 4 sĩ quan tuần tra. Vùng cấm bay cũng được thiết lập phía trên ga và nhiều trạm quan sát được triển khai trong khu vực.


    Vũ Anh (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 30 khách