Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bị bắt vì xả rác trúng đầu trẻ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bị bắt vì xả rác trúng đầu trẻ

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 7 01, 2022 10:23 am







    TRUNG QUỐC- Một phụ nữ ở Chiết Giang bị bắt vì ném lõi ngô từ sân thượng chung cư trúng đầu bé 8 tháng tuổi, khiến em này bị thương.

    Bé 8 tháng tuổi tuần trước bị lõi ngô rơi trúng đầu khi đang được người nhà đưa đi dạo dưới khu chung cư 19 tầng ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, miền đông đất nước. Bé bị chảy nhiều máu, nhập viện và đang trong tình trạng ổn định.

    Sĩ quan Ngô Nghiệp Phong, người phụ trách điều tra cho biết ban đầu cảnh sát tìm đến tất cả căn hộ có khả năng là nơi lõi ngô được ném xuống, nhưng không ai nhận là mình ném.

    Hình ảnh
    Cảnh sát tại hiện trường vụ ném lõi ngô từ nhà cao tầng trúng đầu em nhỏ 8 tháng tuổi ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, tuần trước. Ảnh: SCMP.

    Cảnh sát sau đó xem camera an ninh và khoanh vùng được 5 gia đình mua ngô vào ngày xảy ra sự việc. Bằng phương pháp xét nghiệm ADN và mẫu nước bọt trên lõi ngô, cảnh sát xác định thủ phạm là bà Chu, 69 tuổi.

    Bà Chu, sống ở tầng hai, ban đầu phủ nhận mình là người xả rác, nhưng sau đó thừa nhận bà đã ăn ngô khi lên sân thượng của tòa chung cư lấy quần áo và tiện tay ném xuống dưới. Lõi ngô ban đầu rơi vào cục nóng điều hòa rồi văng xuống dưới, trúng đầu em bé. Cảnh sát đã bắt bà Chu.

    Trung Quốc đang siết xử lý hành vi xả rác từ nhà cao tầng. Tùy thuộc vào hậu quả, người vi phạm có thể bị phạt tiền hoặc đối mặt án tù lên đến một năm.

    Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc hồi tháng 3 công bố báo cáo cho thấy số vụ thương vong liên quan đến xả rác từ nhà cao tầng đã giảm đáng kể, khi hành vi này được đưa vào xử phạt theo luật pháp.

    Theo truyền thông địa phương Trung Quốc, rác thải bị ném từ các nhà cao tầng chủ yếu là rác thải sinh hoạt, nhưng có trường hợp người dân ném cả dao làm bếp, hay đồ điện tử như TV.

    Một phụ nữ 67 tuổi ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, tháng trước thiệt mạng vì bị tập giấy in rơi trúng đầu khi đi bộ gần một tòa văn phòng. Thủ phạm là một thiếu niên đã ném tập giấy từ tầng 27, song cậu không bị truy tố vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp luật.



    Ngọc Ánh (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 66 khách