Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine tố Nga tập kích tên lửa vào chung cư
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ukraine tố Nga tập kích tên lửa vào chung cư

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 7 01, 2022 11:17 am







    Giới chức Ukraine cáo buộc Nga tập kích tên lửa chung cư và trung tâm giải trí tại tỉnh Odessa ở miền nam, khiến 19 người thiệt mạng.

    "Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22 phóng tên lửa từ Biển Đen nhằm vào Bilhorod-Dnistrovskyi, tỉnh Odessa. Ba tên lửa Kh-22 bắn trúng một tòa chung cư và một trung tâm giải trí", tỉnh trưởng Odessa Maksym Marchenko đăng trên Telegram ngày 1/7. Bilhorod-Dnistrovskyi nằm cách thành phố cảng Odessa của Ukraine khoảng 80 km về phía nam.

    Lãnh đạo cơ quan ứng phó các tình trạng khẩn cấp Ukraine Sergiy Kruk thông báo 19 người thiệt mạng trong vụ tập kích, 38 người bị thương, trong đó có 6 trẻ em. Tỉnh trưởng Marchenko cho biết lực lượng cứu hộ địa phương đang tiếp tục đưa người ra khỏi đống đổ nát.

    Hình ảnh
    Hiện trường chung cư nghi bị trúng tên lửa Nga tại Bilhorod-Dnistrovskyi, tây nam Ukraine ngày 1/7. Ảnh: AFP.

    Khi được hỏi về cáo buộc của phía Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc họp báo hôm nay khẳng định "các lực lượng vũ trang Liên bang Nga không tấn công mục tiêu dân sự và hạ tầng dân sự trong chiến dịch quân sự đặc biệt".

    "Họ tấn công các kho đạn, các cơ sở doanh nghiệp được dùng làm nơi huấn luyện, sửa chữa khí tài, kho chứa đạn, cũng như nơi tập trung, huấn luyện và đào tạo binh sĩ, trong đó có lính đánh thuê nước ngoài và các phần tử dân tộc chủ nghĩa", ông Peskov nói, đồng thời đề nghị phóng viên liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để biết thêm thông tin chi tiết.

    Từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine" ngày 24/2, quân đội Nga thường xuyên sử dụng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tấn công vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như nhà máy quốc phòng, cơ sở công nghiệp và kho vũ khí phương Tây chuyển cho nước này.

    Hình ảnh
    Vị trí thành phố Bilhorod-Dnistrovskyi. Đồ họa: Washington Post.

    Loạt vụ tập kích diễn ra sau khi một số quan chức phương Tây cho rằng Nga đang cạn kho tên lửa tầm xa sau hơn 4 tháng giao tranh với Ukraine và hứng chịu loạt lệnh trừng phạt chưa từng có, khiến nguồn cung vật tư cho ngành công nghiệp quốc phòng nước này bị tổn hại.

    Tướng Oleksii Hromov, Cục phó Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, cho biết Nga phóng 202 tên lửa vào Ukraine trong nửa cuối tháng 6, tăng gần gấp đôi so với 120 quả trong hai tuần trước đó. "Hơn một nửa số vụ tập kích dùng tên lửa có độ chính xác thấp được chế tạo từ thời Liên Xô", tướng Hromov nói,

    Các cuộc tập kích gần đây được giới chuyên gia nhận định là bằng chứng cho thấy Nga có khả năng tấn công mọi khu vực của Ukraine, ngay cả khi họ đã chuyển trọng tâm sang chiến trường ở phía đông. Các vụ tập kích tên lửa cũng nhằm gửi thông điệp "dằn mặt" tới phương Tây.



    Nguyễn Tiến (Theo AFP, TASS)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 77 khách