Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga nói Ukraine tổn thất nghiêm trọng ở Lysychansk
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga nói Ukraine tổn thất nghiêm trọng ở Lysychansk

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 7 01, 2022 11:41 am







    Quân đội Nga thông báo giành được mỏ, nhà máy và làng quanh thành phố miền đông Lysychansk, mở đường tiến thẳng vào nội thành.

    "Lực lượng vũ trang Nga đang duy trì đà tiến quân thành công ở khu vực Lysychansk. Trong ba ngày qua, quân đội Nga đã kiểm soát nhà máy lọc dầu, mỏ Matrosskaya, nhà máy sản xuất gelatin, làng Topolevka. Các mũi tiến công đang thọc thẳng vào Lysychansk", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm nay.

    Hình ảnh
    Xe tăng dân quân Lugansk triển khai tại Severodonetsk hôm 20/6. Ảnh: AFP.

    Tướng Konashenkov thêm rằng quân đội Ukraine đang chịu tổn thất lớn về nhân mạng, trong khi nhiều đơn vị cũng đang "rút chạy hỗn loạn" khỏi khu vực.

    "Gần 200 tay súng đối phương thiệt mạng chỉ trong một ngày tại làng Verkhnekamenka và Verkhnekamensky. Một trong các tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn tăng số 17 đang hoạt động ở làng Novaya Poltavka tại Donetsk chỉ còn khoảng 20% binh sĩ trong biên chế", ông nói.

    Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

    Andrey Marochko, đại diện dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, trước đó cho biết lực lượng ly khai Ukraine và quân đội Nga đã vượt sông Severskyi Donets, mở mũi tiến công từ hướng bắc nhằm bao vây Lysychansk.

    Mũi tiến công này sẽ tạo thành gọng kìm mới, kết hợp với đội hình tấn công từ phía nam để khép vòng vây với Lysychansk. Thành phố sẽ bị bao vây hoàn toàn nếu tuyến đường 1302 nối với tỉnh Donetsk bị lực lượng Nga kiểm soát.

    Tỉnh trưởng Lugansk Serhiy Gaidai cho biết Lysychansk đang đối mặt "tình huống cực kỳ khó khăn". "Đạn pháo bay đến từ khắp nơi vì quân đội Nga tiếp cận Lysychansk từ nhiều hướng. Họ nói đã kiểm soát một nửa thành phố, điều đó không đúng, nhưng pháo kích rất dữ dội. Họ thậm chí đang nhắm mục tiêu vào các trung tâm nhân đạo của chúng tôi", ông nói.

    Lysychansk là đô thị lớn cuối cùng do Kiev kiểm soát tại tỉnh miền đông Lugansk, sau khi các đơn vị Ukraine rút khỏi thành phố Severodonetsk bên kia sông Severskyi Donets. Lực lượng Nga sẽ kiểm soát toàn bộ Lugansk, một trong hai tỉnh tạo thành vùng Donbass, nếu thành phố này thất thủ.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường ở Lugansk, miền đông Ukraine. Đồ họa: BBC.



    Vũ Anh (Theo Ria Novosti)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 58 khách