Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ngày thứ 128 chiến sự: Ukraine nói Nga đạt bước tiến ở Lysychansk

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 7 01, 2022 12:47 pm
by VietNews






Giới chức Ukraine thừa nhận lực lượng Nga và phe ly khai "đạt bước tiến nhỏ" ở Lysychansk sau khi kiểm soát một số khu vực ngoại ô thành phố.

"Đối phương đang tiến công nhà máy lọc dầu Lysychansk, kiểm soát khu vực phía tây bắc và đông nam của nhà máy", tỉnh trưởng Lugansk Serhiy Gaidai ngày 1/7 cho biết, đồng thời thừa nhận lực lượng Nga và phe ly khai "đạt bước tiến nhỏ" tại đây.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine nhận định Nga và phe ly khai "đang tập trung các nỗ lực chính để bao vây lực lượng chúng tôi trong khu vực Lysychansk từ phía nam và phía tây, tiến tới kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk".

Tỉnh trưởng Gaidai nói lực lượng Nga và phe ly khai mở một đợt tiến công mới nhằm vào cao tốc Bakhmut - Lysychansk, tuyến cung cấp chính cho thành phố Lysychansk, song bị các đơn vị của Ukraine đẩy lùi.

Hình ảnh
Quân nhân lực lượng an ninh của cộng hòa Chechnya thuộc Nga tại Zolote, phía nam Lysychansk, Ukraine ngày 24/6. Ảnh: RIA Novosti.

Trung tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, cho biết lực lượng nước này và phe ly khai đang triển khai "các mũi tiến công thọc thẳng vào Lysychansk".

Tướng Konashenkov nói lực lượng vũ trang Nga "duy trì thành công đà tiến công ở Lysychansk", kiểm soát mỏ than Matrosskaya, nhà máy sản xuất gelatin , nhà máy lọc dầu và làng Topolevka.

Tướng Konashenkov nhận định quân đội Ukraine đang chịu tổn thất lớn về nhân mạng, trong khi nhiều đơn vị đang "rút chạy hỗn loạn" khỏi khu vực.

"Gần 200 binh sĩ đối phương thiệt mạng chỉ trong một ngày tại làng Verkhnekamenka và Verkhnekamensky. Một trong các tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn tăng số 17 đang hoạt động ở làng Novaya Poltavka tại tỉnh Donetsk chỉ còn khoảng 20% binh sĩ trong biên chế", ông nói.

Trong lúc đẩy mạnh đà tiến ở miền đông, quân đội Nga tiếp tục phóng tên lửa tập kích các mục tiêu của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công chính xác cao do không quân nước này thực hiện phá hủy hai sở chỉ huy, 5 kho đạn của Ukraine tại tỉnh Donetsk, Lugansk và Mykolaiv, cũng như 26 khu vực tập kết khí tài của đối phương.

Giới chức Ukraine ngày 1/7 cáo buộc Nga dùng tên lửa Kh-22 tập kích chung cư và trung tâm giải trí tại Bilhorod-Dnistrovskyi, tỉnh Odessa, khiến 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Bilhorod-Dnistrovskyi nằm cách thành phố cảng Odessa của Ukraine khoảng 80 km về phía nam.

Khi được hỏi về cáo buộc của phía Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc họp báo cùng ngày khẳng định "các lực lượng vũ trang Liên bang Nga không tấn công mục tiêu dân sự và hạ tầng dân sự trong chiến dịch quân sự đặc biệt".

Hình ảnh
Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 4 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Tướng Oleksii Hromov, Cục phó Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, cho biết Nga phóng 202 tên lửa vào Ukraine trong nửa cuối tháng 6, tăng gần gấp đôi so với 120 quả trong hai tuần trước đó. "Hơn một nửa số vụ tập kích dùng tên lửa có độ chính xác thấp được chế tạo từ thời Liên Xô", tướng Hromov nói.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) ghi nhận 4.731 dân thường thiệt mạng và 5.900 người bị thương sau hơn 4 tháng chiến sự ở Ukraine. Con số thực tế có thể cao hơn do tình hình chiến sự gây cản trở quá trình xác minh và thống kê.

Cao ủy LHQ về Người tị nạn (UNHCR) cho biết hơn 8,4 triệu người đã rời Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, trong khi hơn 7 triệu người trong nước phải rời bỏ nhà cửa.



Nguyễn Tiến (Theo CNN, Zvezda)