Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ bắt tàu chở ngũ cốc treo cờ Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ukraine đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ bắt tàu chở ngũ cốc treo cờ Nga

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 7 02, 2022 7:52 am






    Ukraine cáo buộc tàu hàng Zhibek Zholy treo cờ Nga chở ngũ cốc của họ ra nước ngoài và đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ bắt để kiểm tra.

    Văn phòng tổng công tố Ukraine hôm 30/6 gửi thư tới Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết tàu Zhibek Zholy mang cờ Nga "có liên quan đến xuất khẩu bất hợp pháp ngũ cốc Ukraine" từ Berdyansk đến Karasu, Thổ Nhĩ Kỳ.

    Phía Ukraine đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ "tiến hành kiểm tra con tàu, thu thập các mẫu ngũ cốc trên tàu để kiểm tra, khai thác thông tin về xuất xứ của các loại ngũ cốc đó". Văn phòng tổng công tố Ukraine nói thêm sẵn sàng tiến hành cuộc điều tra chung với giới chức Thổ Nhĩ Kỳ về con tàu.

    Hình ảnh
    Tàu Zhibek Zholy. Ảnh: vesselfinder.

    Một quan chức Bộ Ngoại giao Ukraine cũng dẫn thông tin từ cơ quan quản lý hàng hải cho biết tàu Zhibek Zholy có trọng tải 7.146 tấn đã chở khoảng 4.500 tấn ngũ cốc Ukraine rời cảng Berdyansk, nơi lực lượng Nga kiểm soát. Văn phòng tổng công tố Ukraine trong khi đó cáo buộc tàu Zhibek Zholy chở theo 7.000 tấn hàng.

    Một quan chức thân Nga tại tỉnh Zaporizhzhia trước đó cho biết sau vài tháng dừng hoạt động, tàu chở hàng đầu tiên đã rời cảng Berdyansk. Tuy nhiên, quan chức này không nêu rõ tên con tàu.

    Nga chưa phản hồi về thông tin từ văn phòng tổng công tố Ukraine. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng không bình luận về sự xuất hiện của tàu mang cờ Nga Zhibek Zholy tại nước này.

    Ukraine nhiều lần cáo buộc Nga "đánh cắp ngũ cốc" từ các khu vực họ kiểm soát kể từ khi mở chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2. Điện Kremlin bác bỏ mọi cáo buộc này.

    Ukraine đang nỗ lực tìm các tuyến đường mới để xuất khẩu khoảng 25 triệu tấn ngũ cốc mắc kẹt ở nước này do chiến sự. Kiev cáo buộc hải quân Nga phong tỏa các cảng ở Biển Đen, trong khi Moskva cũng cho rằng Ukraine rải nhiều thủy lôi ở khu vực, ngăn tàu hàng ra vào.

    Nga và Ukraine sản xuất 30% nguồn cung lúa mì toàn cầu. Liên Hợp Quốc cảnh báo việc thiếu lượng ngũ cốc xuất khẩu từ các cảng Ukraine có thể gây ra khủng hoảng lương thực toàn cầu trong vài tháng tới.


    Ngọc Ánh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 58 khách