Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngồi tù vì sảy thai
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngồi tù vì sảy thai

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 7 02, 2022 8:09 am







    EL SALVADOR- Hồi tháng 2, Elsy xúc động khi được trả tự do sau 10 năm ngồi tù tại quốc gia Trung Mỹ có luật cấm phá thai nghiêm ngặt.

    Elsy, 38 tuổi, đã làm giúp việc ở quê nhà khi đang thai nghén hồi tháng 6/2011. Cô nhớ rằng đã ngất đi tại nhà vệ sinh nơi làm việc. Sau khi tỉnh lại, Elsy bị cảnh sát vây quanh. Con của cô đã không còn và người sếp trình báo rằng cô có hành vi phá thai.

    Tòa kết án Elsy 30 năm tù với tội danh giết người có chủ đích. Cô đã thụ án 10 năm trước khi các nhà hoạt động xã hội đấu tranh và giúp cô được rút ngắn án tù.

    Hình ảnh
    Elsy, người đã ngồi tù 10 năm sau khi sảy thai. Ảnh: BBC.

    "Khoảng thời gian ngồi tù thật tồi tệ, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là 30 năm dài như thế nào", Elsy cho biết. "Tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại mẹ hoặc bất cứ ai trong gia đình nữa".

    Ngoài làm việc tại công xưởng, Elsy cũng lấy bằng tốt nghiệp trung học và tham gia tình nguyện tại nhà thờ trong tù, trong nỗ lực quên đi bản án. "Tôi chỉ liên tục tự hỏi rằng động cơ của những người làm chứng chống lại tôi là gì?", cô chia sẻ.

    Sau khi trở về với gia đình, Elsy xác định trường hợp của cô "đơn giản là sự bất công thường xảy ra" ở El Salvador, chỉ ra rằng có nhiều phụ nữ đang trải qua tình cảnh tương tự. Vài tháng trước, El Salvador đã thả 4 phụ nữ khác bị bỏ tù sau khi sảy thai.

    Tuy nhiên, hồi tháng 5, một phụ nữ có tên Esme cũng bị kết án 30 năm tù với cùng tội danh như Elsy.

    Trong khi việc Tòa án Tối cao Mỹ hôm 24/6 ra phán quyết bỏ quyền phá thai đang gây ra nhiều tranh cãi ở nước này, El Salvador đã quen với các hạn chế phá thai từ lâu.

    Năm 1973, luật hình sự El Salvador quy định được phép phá thai trong trường hợp người mẹ bị hãm hiếp, thai nhi bị khuyết tật bẩm sinh hay tính mạng người mẹ gặp nguy hiểm.

    Tuy nhiên, luật này vô hiệu từ khi hiến pháp sửa đổi, công nhận con người hình thành từ khoảnh khắc thụ thai. Từ năm 1998, luật El Salvador quy định án tù 2-8 năm đối với hành vi phá thai, nhưng thẩm phán thường kết án các nữ bị cáo tội danh giết người với khung hình phạt lên tới 50 năm.

    Tháng 11/2021, tòa án nhân quyền liên Mỹ ra phán quyết rằng El Salvador đã vi phạm quyền của người phụ nữ tên Manuela, bị bỏ tù vì vi phạm luật cấm phá thai và đã chết khi đang thụ án 30 năm.

    Hình ảnh
    Biểu tình đòi quyền phá thai ở El Salvador, ngày 28/9/2021. Ảnh: AFP.

    Các cuộc biểu tình đòi quyền phá thai trở nên khó khăn kể từ khi Tổng thống Nayib Bukele tuyên bố tình trạng đặc biệt, trao cho cảnh sát quyền truy bắt trên phạm vi rộng. Việc thay đổi quan điểm của công chúng ở El Salvador cũng không dễ dàng.

    Cơ sở tình thương do nhà thờ điều hành Padre Vito Guarato là nơi chăm sóc cho những đứa trẻ bị bỏ rơi, nhiều em là trẻ khuyết tật. Nhiều bậc cha mẹ chọn cách từ bỏ con mình sau khi sinh, do không thể phá thai ở El Salvador.

    Ana Lucia, 5 tuổi, mắc hội chứng teo não, được cho là do biến chứng sau khi nhiễm virus Zika. Nằm trong cũi giữa những chú gấu bông được quyên góp, Lucia luôn cần được chăm sóc. Các nhân viên cơ sở đã cố gắng hết sức để cô bé có cuộc sống thoải mái.

    "Người mẹ nên có trách nhiệm nuôi con", Rosa Evelyn, quản lý Padre Vito Guarato, nói. "Nếu Chúa ban phước cho bạn làm mẹ, bạn phải làm tròn bổn phận này".

    Suy nghĩ của bà Evelyn là quan điểm của hầu hết người dân tại El Salvador, nơi Công giáo là tôn giáo chính và ngày càng có ảnh hưởng chính trị trong quốc hội nước này.

    Phó chủ tịch quốc hội El Salvador Guillermo Gallegos khẳng định việc hợp pháp hóa phá thai sẽ không bao giờ được thông qua, "ngày cả khi tính mạng người mẹ gặp nguy hiểm". "Trong mọi trường hợp mà sinh linh bé bỏng còn sống, tôi sẽ ưu tiên cứu thai nhi", ông trả lời phóng viên BBC.

    Tổng thống Bukele đã hoan nghênh kế hoạch do vợ ông dẫn đầu nhằm giúp quá trình sinh tại các bệnh viện công của đất nước trở nên an toàn hơn, song phá thai vẫn bị cấm nghiêm ngặt, ngay cả trường hợp loạn luân hoặc cưỡng hiếp.

    Nhà hoạt động Morena Herrera nhớ lại khoảnh khắc các nhà lập pháp El Salvador bỏ phiếu về luật cấm phá thai vào tháng 4/1997. "Khi đó tôi đã cảnh báo họ rằng luật này sẽ chấm dứt nguyên tắc suy đoán vô tội (mọi nghi phạm đều vô tội cho đến khi được chứng minh có tội) của phụ nữ mang thai. Đó chính là rủi ro mà Mỹ đang phải đối mặt", bà nói.



    Đức Trung (Theo BBC, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 53 khách