Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Putin: Lệnh trừng phạt giúp Nga - Belarus đoàn kết hơn
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Putin: Lệnh trừng phạt giúp Nga - Belarus đoàn kết hơn

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 7 02, 2022 8:30 am







    Tổng thống Putin nói áp lực chưa từng có từ phương Tây cùng loạt lệnh trừng phạt đang thúc đẩy Nga - Belarus xích lại gần nhau hơn.

    "Nga và Belarus tiếp tục tăng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, thương mại, kinh tế, văn hóa và nhân đạo", Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại diễn đàn thường niên Nga - Belarus hôm 1/7, trong bối cảnh hai quốc gia này đều chịu lệnh cấm vận từ phương Tây vì chiến sự ở Ukraine.

    Tổng thống Putin nói thêm "áp lực từ các lệnh trừng phạt chưa từng thấy từ phương Tây" đang thúc đẩy Nga - Belarus đẩy nhanh quá trình hội nhập lẫn nhau.

    "Sát cánh cùng nhau sẽ giúp việc giảm thiểu thiệt hại từ các lệnh trừng phạt bất hợp pháp dễ dàng hơn, tạo thuận lợi hơn cho sản xuất các sản phẩm cần thiết, phát triển năng lực mới và mở rộng hợp tác với các nước thân thiện", Tổng thống Nga khẳng định.

    Hình ảnh
    Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trực tuyến tại diễn đàn thường niên Nga - Belarus hôm 1/7 từ Moskva. Ảnh: AFP.

    Ông Putin cho biết Nga và Belarus đã phát triển nhiều chương trình hợp tác trong các lĩnh vực như đổi mới công nghệ và công nghiệp, tài chính và vận tải, nhằm tạo ra "điều kiện kinh tế bình đẳng" cho hai nước.

    Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đồng minh thân cận với ông Putin, luôn cho rằng Moskva phát động chiến dịch quân sự vì bị Kiev "khiêu khích". Ông từng cảnh báo lựa chọn vũ khí của Nga ở Ukraine phụ thuộc nhiều vào NATO hơn là Kiev, đồng thời cáo buộc liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đang "vượt qua lằn ranh đỏ". Ông cũng từng tuyên bố Belarus sẽ tham chiến nếu Nga bị tấn công.

    Phương Tây đã áp nhiều vòng trừng phạt với Nga như loại một số ngân hàng khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, cấm nhập khẩu nhiều nguồn hàng từ Nga, bỏ quy chế tối huệ quốc với nước này và trừng phạt loạt quan chức, tỷ phú. Belarus cũng bị các nước phương Tây áp hạn chế một số mặt hàng và tăng thuế với kim loại quý gồm bạch kim và palladium nhập khẩu từ quốc gia này.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Ukraine. Đồ họa: Washington Post.


    Ngọc Ánh (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 73 khách