Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phe ly khai tuyên bố bao vây Lysychansk, Ukraine bác bỏ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Phe ly khai tuyên bố bao vây Lysychansk, Ukraine bác bỏ

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 7 02, 2022 8:36 am







    Phe ly khai nói rằng dân quân và lực lượng Nga đã bao vây hoàn toàn thành phố Lysychansk ở miền đông nhưng quân đội Ukraine bác bỏ.

    "Hôm nay, lực lượng dân quân Lugansk và lực lượng Nga đã kiểm soát những cứ điểm chiến lược cuối cùng bên ngoài thành phố. Chúng tôi có thể xác nhận rằng Lysychansk đã bị bao vây toàn diện", Andrei Marotchko, phát ngôn viên lực lượng ly khai, nói ngày 2/7.

    Vitaly Kiselevm, đại diện cơ quan nội vụ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, khẳng định dân quân đã bắt đầu tiến vào thành phố, tập trung ở khu vực sân vận động Shakhter gần trung tâm.

    Trong khi đó, Ruslan Muzytchuck, người phát ngôn Vệ binh Quốc gia Ukraine, ngày 2/7 bác bỏ thông tin này. "Giao tranh tiếp diễn xung quanh Lysychansk. May mắn là thành phố chưa bị bao vây hoàn toàn và vẫn do quân đội Ukraine kiểm soát", ông nói trên truyền hình.

    Hình ảnh
    Lực lượng Chechnya thuộc quân đội Nga hành quân gần Lysychansk, phía đông Ukraine vào cuối tháng 5. Ảnh: RIA.

    Lysychansk là thành trì cuối cùng của quân đội Ukraine trên địa bàn Lugansk. Thành phố Severodonetsk, nằm ở bờ bên kia dòng sông Donest, đã thất thủ vào cuối tuần trước.

    Bộ Quốc phòng Nga hôm qua nói rằng lực lượng Nga đã kiểm soát nhà máy lọc dầu, mỏ Matrosskaya, nhà máy sản xuất gelatin và làng Topolevka ở quanh Lysychansk. Người phát ngôn quân đội Nga nói rằng sau nhiều thất bại trên chiến trường, lính Ukraine đào ngũ và từ chối chiến đấu ngày càng nhiều. Giới chức Ukraine hôm 1/7 thừa nhận lực lượng Nga và phe ly khai "đạt bước tiến nhỏ" ở Lysychansk.

    Giới quan sát nhận định Nga cần kiểm soát Lysychansk để mở đường tiến công sâu hơn ở Donbass, gồm Lugansk và Donetsk, mục tiêu chủ lực trong giai đoạn hai của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.



    Thanh Danh (Theo AFP, TASS)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 68 khách