Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn tỉnh miền đông
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn tỉnh miền đông

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 7 03, 2022 9:56 am







    Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu thông báo quân đội Nga và phe ly khai kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk sau khi chiếm thành phố Lysychansk ở miền đông Ukraine.

    "Đại tướng Sergey Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng, báo cáo với Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga Vladimir Putin về hoạt động giải phóng Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR)", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông cáo ngày 3/7.

    "Các chiến dịch quân sự thành công, lực lượng vũ trang Liên bang Nga và các đơn vị dân quân của LPR kiểm soát hoàn toàn thành phố Lysychansk và các khu định cư gần đó", thông cáo có đoạn. "Tổng diện tích các vùng lãnh thổ được giải phóng hôm qua lên tới 182 km2".

    Bộ Quốc phòng Nga trước đó thông báo cánh quân trung tâm do đại tá Aleksandr Lapin chỉ huy kiểm soát một số khu định cư rồi tiến tới sông Seversky Donets, phối hợp với cánh quân phía nam do đại tướng Sergey Surovikin lãnh đạo khép vòng vây Lysychansk.

    "Nhóm quân Ukraine bị cô lập hoàn toàn trong khu vực này. 38 binh sĩ Ukraine trong khu vực, phần lớn là dân địa phương được lực lượng vũ trang Ukraine huy động trước đó, đầu hàng trong 48 giờ qua", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

    Hình ảnh
    Xe tăng T-80 của dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng bên ngoài thành phố Lysychansk ngày 2/7. Ảnh: RIA Novosti.

    Ukraine chưa bình luận về thông tin của Bộ Quốc phòng Nga.

    Lysychansk là thành trì cuối cùng của Ukraine ở tỉnh miền đông Lugansk sau khi lực lượng nước này rút khỏi thành phố Severodonetsk bên kia sông Seversky Donets. Khi kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk, Nga có thể tiến sâu hơn trong Donbass, vùng gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk.

    Giới chuyên gia phương Tây nhận định quân đội Nga đang cải thiện đáng kể năng lực hậu cần lẫn chỉ huy, đồng thời phát huy hệ thống tác chiến điện tử để vô hiệu hóa phần lớn các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

    Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định nếu mở rộng quy mô chiến dịch, Nga có thể tiến tới bờ đông sông Dnipro và về cơ bản chia Ukraine thành hai phần. Kịch bản này được nhận định là xấu nhất đối với Ukraine, song cũng rất khó xảy ra, khi nguồn lực của hai bên đang cạn kiệt nhanh chóng.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 4 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

    Nguyễn Tiến (Theo TASS)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 74 khách