Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tên lửa diệt hạm Mỹ có thể khiến Nga bỏ đảo Rắn
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tên lửa diệt hạm Mỹ có thể khiến Nga bỏ đảo Rắn

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 7 04, 2022 9:22 am







    Tên lửa diệt hạm Harpoon Mỹ chuyển cho Ukraine đánh chìm tàu tiếp tế tới đảo Rắn, buộc Nga phải rút lực lượng tại đây, theo quan chức Lầu Năm Góc.

    Một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cuối tuần trước cho biết lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa diệt hạm Harpoon để đánh chìm một tàu tiếp tế của Nga hướng tới đảo Zmiinyi, còn gọi là đảo Rắn, trên Biển Đen.

    Vụ tập kích khiến lực lượng đồn trú Nga phải rút khỏi đảo Rắn, thực thể có tầm quan trọng chiến lược ở tây bắc Biển Đen mà họ kiểm soát từ ngày đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, theo quan chức Lầu Năm Góc. Người này không nói rõ Ukraine đánh chìm tàu tiếp tế Nga vào thời điểm nào, nhưng Kiev thông báo "chiếm lại" đảo Rắn vào ngày 30/6.

    "Chúng tôi cho rằng Ukraine đã rất thành công trong gây áp lực đáng kể lên lực lượng Nga, trong đó có phóng tên lửa Harpoon mà họ mới tiếp nhận vào tàu tiếp tế đối phương", quan chức Mỹ cho biết. Harpoon là tên lửa hành trình có khả năng bay bám sát mặt biển để tấn công các tàu hoạt động xa bờ với khoảng cách lên tới 300 km tùy biến thể.

    Hình ảnh
    Đảo Zmiinyi trong ảnh vệ tinh chụp ngày 8/5. Ảnh: Reuters.

    Theo người này, đảo Rắn rất cằn cỗi và hoang vắng, khiến lực lượng đồn trú phụ thuộc hoàn toàn vào tàu tiếp tế. "Ukraine hiểu được tầm quan trọng của hoạt động tiếp tế cho đảo nên biến tàu hậu cần thành mục tiêu tấn công. Điều đó khiến Nga rất khó duy trì hiện diện trên đảo", ông nói.

    Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksi Reznikov hôm 9/6 thông báo lực lượng phòng thủ bờ biển nước này đã tiếp nhận tên lửa Harpoon do Mỹ và đồng minh chuyển giao, nhằm sử dụng song song với tên lửa nội địa Neptune để đe dọa chiến hạm Nga trên Biển Đen.

    Quân đội Ukraine một tuần sau đó thông báo sử dụng tên lửa Harpoon đánh chìm tàu cứu kéo Spasatel Vasily Bekh của Nga đang vận chuyển khí tài đến đảo Rắn. Bộ Quốc phòng Anh xác nhận tàu Spasatel Vasily Bekh bị đánh chìm khi chở tổ hợp Tor-M2 tới đảo.

    Sau 4 tháng bám trụ, quân đội Nga ngày 30/6 thông báo lực lượng nước này "hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu" và rút đơn vị đồn trú khỏi đảo Rắn "như một cử chỉ thiện chí". Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho rằng tuyên bố của phía Nga không đúng với những gì diễn ra trên thực địa.

    Tái kiểm soát đảo Zmiinyi có thể giúp Ukraine bảo vệ thành phố cảng Odessa tốt hơn và xem xét mở lại các tuyến vận tải biển nhằm xuất khẩu ngũ cốc. Tuy nhiên, việc hải quân Nga phong tỏa Biển Đen sẽ tiếp tục là thách thức lớn nhất đối với Ukraine, quan chức Mỹ đánh giá.

    Nga chưa bình luận về nhận định trên.

    Đảo Rắn có diện tích khoảng 17 hecta, nằm trên Biển Đen, cách cảng Odessa của Ukraine khoảng 35 km. Lực lượng Nga và Ukraine đã giành giật vị trí quan trọng này suốt 4 tháng qua, với nhiều đợt tập kích liên tục của Kiev vào đảo.

    Hình ảnh
    Vị trí đảo Rắn (Zmiinyi) trên Biển Đen. Đồ họa: Washington Post.

    Khi thông báo rút lực lượng đồn trú tại đảo, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố "điều này chứng minh cho cộng đồng thế giới thấy Nga không can thiệp nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong tổ chức hành lang nhân đạo cho hoạt động xuất khẩu nông sản từ lãnh thổ Ukraine".

    Trong khi đó, phía Ukraine cho hay lực lượng Nga rút quân khỏi đảo Rắn sau khi hứng chịu đợt tấn công của họ. "Đối phương vội vàng di tản khỏi đảo bằng hai xuồng cao tốc sau chiến dịch thành công bằng tên lửa và pháo binh của chúng tôi", quân đội Ukraine thông báo.

    Phía Ukraine cho biết họ chưa đưa lực lượng đổ bộ lên đảo Rắn do "chưa rõ quân Nga đã rút hết hay chưa", đồng thời nhận định vẫn còn quá sớm để lập một đơn vị đồn trú mới trên đảo.

    Trong khi đó, Phó chủ tịch Duma Quốc gia Nga Alexey Chernyak tuyên bố đảo Rắn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của không quân và hải quân nước này, dù các đơn vị đồn trú đã rút lui.


    Nguyễn Tiến (Theo USNI)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 59 khách