Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngoại ô Sydney chìm trong nước lũ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngoại ô Sydney chìm trong nước lũ

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 7 04, 2022 9:35 am







    AUSTRALIA- Mưa không ngớt trút xuống các vùng ngoại ô Sydney gây ngập lụt, khiến hàng chục nghìn người hôm nay được lệnh sơ tán.

    Đợt áp thấp ngoài khơi bờ biển phía đông Australia được dự báo gây mưa lớn cả ngày 4/7 trên khắp bang New South Wales, sau khi một số khu vực trong bang cuối tuần qua hứng chịu lượng mưa bằng cả tháng cộng lại.

    Khoảng 30.000 người trong bang được yêu cầu sơ tán từ ngày 3/7. Nhiều người trở nên tuyệt vọng khi nước lũ nhấn chìm nhà cửa, tài sản, trang trại, cầu đường ở một số vùng ngoại ô phía tây Sydney. Đây là lần thứ ba trong năm nay vùng trũng thấp này hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng.

    "Lũ lụt tàn phá thật khủng khiếp, thật không thể tin nổi", Theresa Fedeli, người đứng đầu thị trấn Camden ở ngoại ô Sydney, nói. "Đa số người dân vừa vượt qua trận lũ trước, sửa sang lại nhà cửa, đi làm trở lại và rồi lũ lại tiếp tục đến".

    Thủ hiến bang New South Wales Dominic Perrottet cho hay người dân "đã trải qua quãng thời gian đầy khó khăn trong nhiều tháng qua, khi hết trận lũ này tới trận lũ khác ập đến".

    Chính quyền chưa ghi nhận thiệt hại về người. Trước đó, giới chức đã khuyến cáo người dân nhanh chóng sơ tán khi có lệnh và tránh lái xe trên đoạn đường ngập lụt.

    Tracey, một người dân ở Windor, khu vực bị lũ ảnh hưởng nặng nề, cho hay bắt đầu mệt mỏi vì đối phó lũ lụt. "Chúng tôi đã vượt qua lũ, hết trận này tới trận khác, thực sự là quá sức", Tracey tâm sự sau khi quay về nhà giải cứu vật nuôi mắc kẹt trong lũ.

    Hình ảnh
    Nhân viên cứu hộ dùng xuồng giải cứu một con ngựa khi nước lũ tấn công Milperra, ngoại ô Sydney, ngày 3/7. Ảnh: Reuters

    Cơ quan khí tượng Australia dự báo trong 24 giờ tới, lượng mưa khoảng 100 mm có thể trút xuống khu vực trải dài hơn 300 km dọc bờ biển New South Wales, từ Newcastle tới phía nam Sydney.

    Từ 2/6, nhiều khu vực trong bang đã hứng lượng mưa hơn 200 mm, một số nơi lên tới 350 mm. Climate Council, tổ chức khí hậu phi chính phủ tại Australia, nhận định biến đổi khí hậu là nguyên nhân góp phần gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên, đồng thời nói thêm Australia "chưa chuẩn bị tốt" để ứng phó.

    Mưa lũ có thể gây lũ quét và sạt lở đất, khi nhiều lưu vực sông đã hết sức chứa sau nhiều đợt mưa lớn ở bờ biển phía đông Australia trong hai năm qua.

    Hình ảnh
    Người dân nhìn đường phố ngập lụt sau trận mưa lớn ở Camden, ngoại ô Sydney, ngày 3/7. Ảnh: AFP



    Hồng Hạnh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách