Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga khoe tên lửa 'không trượt phát nào' tại Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga khoe tên lửa 'không trượt phát nào' tại Ukraine

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 7 04, 2022 9:37 am






    Quân đội Nga công bố video tổ hợp Iskander-K khai hỏa trong chiến dịch ở Ukraine, khẳng định tổ hợp này chưa từng bắn trượt mục tiêu.

    "Tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự và mục tiêu then chốt một cách dễ dàng, với độ chính xác cao nhất. Nó có khả năng bắn không trượt phát nào từ khoảng cách hàng trăm km", truyền hình quân đội Nga Zvezda cho biết hôm nay khi công bố video hệ thống Iskander tham gia tập kích mục tiêu ở Ukraine.

    Trong video, xe chở đạn kiêm bệ phóng của hệ thống Iskander di chuyển với tốc độ cao đến địa điểm phóng trong rừng. Xe chuyển từ trạng thái hành quân sang sẵn sàng phóng đạn chỉ trong vài phút, trước khi kíp vận hành tiếp nhận mục tiêu từ lực lượng tình báo và trinh sát.

    Hình ảnh
    Tổ hợp Iskander-K Nga khai hỏa trong video công bố hôm 4/7.

    Một tên lửa hành trình 9M728 được phóng lên, nhanh chóng lấy độ cao và lao về phía mục tiêu. Truyền hình quân đội Nga không công bố hình ảnh tên lửa đánh trúng đích, nhưng khẳng định dữ liệu giám sát từ máy bay không người lái (UAV) đã xác nhận độ chính xác của đòn tập kích.

    "Các mục tiêu bao gồm sân bay, kho đạn, vị trí tập trung binh lực và khí tài đối phương, cũng như cầu phao vượt sông. Độ chính xác luôn đạt mức tối đa, chúng tôi chưa bao giờ bắn trượt mục tiêu", Dmitry, chỉ huy kíp vận hành tên lửa Iskander-K, cho hay.

    Quân đội Nga đang biên chế hệ thống Iskander với phiên bản tên lửa đạn đạo Iskander-M và tên lửa hành trình Iskander-K, chúng được sử dụng rộng rãi suốt hơn 4 tháng chiến sự tại Ukraine.

    Tổ hợp tên lửa hành trình Iskander-K có tầm bắn khoảng 500 km, sử dụng chung bệ phóng với tên lửa đạn đạo Iskander-M. Mỗi xe chở đạn kiêm bệ phóng (TEL) mang được hai quả đạn, ống chứa sẽ được dựng thẳng đứng trước khi khai hỏa.

    Iskander-K sử dụng đạn R-500, còn có tên khác là 9M728, phát triển từ nền tảng tên lửa RK-55 được Liên Xô ra mắt năm 1987. Nguyên mẫu đầu tiên được bắn thử năm 2007 và đưa vào biên chế sau đó hai năm.

    Phiên bản 9M728 trang bị đầu đạn thông thường nặng 500 kg được Nga đưa vào trực chiến từ năm 2013, trong khi biến thể gắn đầu đạn hạt nhân có sức mạnh tương đương 10.000-50.000 tấn thuốc nổ TNT bắt đầu triển khai từ năm 2017.

    Tên lửa 9M728 có độ cao bay hành trình 6.000 m, dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu và khớp ảnh địa hình. Khi tới gần khu vực mục tiêu, nó sẽ tự động hạ độ cao xuống còn 50-150 m để giảm nguy cơ bị đánh chặn. 9M728 có độ chính xác cao, đủ sức đánh trúng vòng tròn bán kính 5m hoặc mục tiêu đang di chuyển nhờ khả năng cập nhật dữ liệu trong khi bay.

    Quân đội Nga hồi năm 2019 công khai biến thể 9M729 và khẳng định nó có tầm bắn 480 km, trong khi giới chức Mỹ ước tính mẫu tên lửa này có thể bay xa tới 5.500 km.


    Vũ Anh (Theo Zvezda)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách