Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đại sứ Nga - Mỹ phản bác nhau ở Bắc Kinh
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đại sứ Nga - Mỹ phản bác nhau ở Bắc Kinh

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 7 04, 2022 5:06 pm







    Đại sứ Mỹ phát biểu tại sự kiện ở Bắc Kinh rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine vi phạm hiến chương LHQ, song đại sứ Nga phản bác.

    "Sự thật là Nga đã đưa lực lượng vũ trang vô cớ vượt qua biên giới để bắt đầu cuộc chiến đã đem tới quá nhiều đau thương cho nhân loại, khi rất nhiều dân thường vô tội đã thiệt mạng ở Ukraine", đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Bắc Kinh hôm 4/7.

    Diễn đàn này là sự kiện hiếm hoi cả đại sứ Mỹ và Nga cùng tham dự cũng như tham gia tranh luận về chiến dịch quân sự Nga phát động tại Ukraine.

    "Đây là sự vi phạm trực tiếp hiến chương Liên Hợp Quốc, vi phạm những gì Liên bang Nga đã ký kết khi thành nước thành viên của LHQ", đại sứ Burns nói thêm.

    Hình ảnh
    Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Bắc Kinh hôm 4/7. Ảnh: VCG.

    Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov lập tức đáp trả quan điểm của Đại sứ Mỹ, khẳng định rằng ông "hoàn toàn không nhất trí" và có thể "phản bác từng câu từng chữ" trong phát biểu mà ông gọi là "sự can thiệp" từ đại sứ Burns.

    Trước khi tranh luận, đại sứ Denisov cho biết ông muốn thể hiện "phép lịch sự ngoại giao" và chúc đại sứ Burns cùng người dân Mỹ ngày Quốc khánh 4/7 vui vẻ. Ông sau đó cáo buộc NATO tiến hành "5 làn sóng mở rộng", buộc Nga phải có hành động.

    Đại sứ Nga cũng ca ngợi Bắc Kinh vì cách tiếp cận "hợp lý và cân bằng", lưu ý Trung Quốc vẫn duy trì quan hệ với Ukraine. "Đó là lý do tôi hy vọng Trung Quốc có thể gửi tín hiệu tới Ukraine để họ thực tế hơn trong đánh giá tình hình", ông Denisov nói.

    Đáp lại, đại sứ Burns đề nghị người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc "ngừng cáo buộc NATO bắt đầu cuộc chiến này". Ông cho rằng đây là "hoạt động tuyên truyền" của Nga và "Trung Quốc đã làm theo".

    Tham dự sự kiện còn có đại sứ Anh, Pháp tại Trung Quốc. Đại sứ Anh Caroline Wilson cáo buộc Nga là bên chịu trách nhiệm chính cho xung đột, khẳng định NATO là "liên minh phòng thủ thuần túy" và khối này đã hành động "rất kiềm chế" với Nga.

    Quan hệ vốn căng thẳng giữa Nga và Mỹ tiếp tục leo thang do xung đột tại Ukraine. Mỹ cùng các đồng minh đã áp đặt loạt lệnh trừng phạt chưa từng thấy, tịch thu tài sản của các tài phiệt cùng quan chức Nga, kiểm soát xuất khẩu hàng hóa và cấm nhập khẩu than, dầu Nga.

    Nga đáp trả bằng cách cấm xuất khẩu hơn 200 mặt hàng trong lĩnh vực viễn thông, y tế, ôtô, nông nghiệp, kỹ thuật điện và công nghệ đến hết năm 2022. Moskva cũng cấm hàng loạt quan chức phương Tây nhập cảnh, trừng phạt hàng chục công ty năng lượng phương Tây cũng như yêu cầu các nước "không thân thiện" phải mua năng lượng Nga bằng đồng ruble.

    Trung Quốc tuyên bố không ủng hộ chiến dịch quân sự ở Ukraine và kêu gọi các bên đàm phán để chấm dứt xung đột. Các quan chức Bắc Kinh cũng nhiều lần cáo buộc Mỹ "khiêu khích Nga" khi thúc đẩy đà mở rộng của NATO.

    Hình ảnh
    7 thập kỷ NATO đông tiến ở châu Âu. Đồ họa: Statista.


    Ngọc Ánh (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 58 khách