Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nhật Bản muốn giúp phụ nữ gầy tăng cân
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nhật Bản muốn giúp phụ nữ gầy tăng cân

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 7 04, 2022 5:08 pm







    Nhật Bản lập nhóm nghiên cứu hình ảnh cơ thể, chế độ ăn và thói quen sinh hoạt trong nỗ lực giảm số phụ nữ nhẹ cân.

    Bộ Y tế Nhật Bản hôm nay thông báo thành lập nhóm nghiên cứu giúp những phụ nữ có Chỉ số khối cơ thể (BMI) dưới 18,5 tăng lên mức cân nặng hợp lý. Mục tiêu của nhóm là nâng cao hiểu biết về sự quan trọng của duy trì cân nặng bình thường, thông qua tuyên truyền nhận thức nguy cơ ăn uống quá ít hoặc không cân bằng sẽ dẫn tới rủi ro cho sức khỏe phụ nữ và trẻ sơ sinh.

    Hình ảnh
    Thiếu nữ Nhật Bản mặc kimono mùa hè đi dạo trên đường phố Tokyo tháng trước. Ảnh: Reuters

    BMI được tính bằng cân nặng (kg) chia cho bình phương của chiều cao (mét), để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người trưởng thành. Khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia của Nhật Bản năm 2019 cho thấy 20,7% phụ nữ ở độ tuổi 20 có BMI dưới chuẩn 18,5, trong khi 70,4% ở khoảng bình thường là 18,5-24,9 và 8,9% trên mức thừa cân là 25.

    Kế hoạch Sức khỏe 10 năm của Nhật Bản được chính phủ phát động năm 2013 đã thất bại trong nỗ lực đưa số phụ nữ ở độ tuổi 20 có chỉ số BMI dưới 18,5 xuống thấp hơn 20%.

    Các chuyên gia y tế cho rằng ăn quá ít có thể dẫn tới suy dinh dưỡng, thiếu máu, thậm chí gầy tới mức thành bệnh chán ăn. Người mẹ nhẹ cân có nhiều nguy cơ sinh con nặng dưới 2,5 kg. Trẻ sơ sinh nhẹ cân sau này dễ mắc các bệnh liên quan tới lối sống như ung thư, tim mạch và tiểu đường.

    Fumi Hayashi, phó giáo sư Đại học Dinh dưỡng Kagawa, cho hay truyền thông và nhiều nguồn thông tin lâu nay "đã đưa ra tiêu chuẩn xã hội sai lệch rằng vẻ đẹp lý tưởng là gầy". "Một số người lo ngại rằng nếu không gầy, họ không thể diện những mốt thời trang mới nhất. Nhưng việc có cân nặng hợp lý sẽ giúp họ không dễ mệt mỏi, đuối sức. Điều quan trọng là cả xã hội phải thay đổi quan niệm", bà nói.

    Nhóm nghiên cứu của chính phủ đặt mục tiêu tìm hiểu được thói quen ăn uống và dinh dưỡng của phụ nữ trẻ Nhật Bản trước tháng 3/2023.



    Hồng Hạnh (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 76 khách