Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tây Ban Nha tịch thu tàu lặn không người lái chở ma túy

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 7 04, 2022 5:09 pm
by VietNews






Cảnh sát Tây Ban Nha thu giữ 6 tàu lặn không người lái có khả năng vận chuyển lượng lớn ma túy bắt nguồn từ Morocco.

Cảnh sát Tây Ban Nha hôm nay thông báo tịch thu 6 tàu lặn không người lái (UUV) và bắt nhóm 8 nghi phạm trong chiến dịch đột kích ở Barcelona và các tỉnh Malaga, Cadiz ở phía nam đất nước.

Hình ảnh
Số tang vật mà cảnh sát Tây Ban Nha tịch thu.

Mỗi UUV có 12 động cơ và tầm hoạt động 30 km, dễ dàng vượt qua eo biển Gibraltar rộng 15 km giữa Tây Ban Nha và Morocco. Băng nhóm này còn chế tạo các khoang bí mật gắn trong ôtô để buôn ma túy, cũng như tàu bán ngầm không người lái có thể chở 200 kg hàng.

Đây là lần đầu giới chức Tây Ban Nha tịch thu được thiết bị lặn không người lái. Họ nhận định nhóm nghi phạm đã chế tạo các thiết bị có tải trọng lớn để phục vụ các băng đảng tội phạm ở Đan Mạch, Pháp, Italy và Tây Ban Nha.

"Những thiết bị này cho phép các nhóm tội phạm chuyển số lượng lớn ma túy từ vùng khác qua eo biển Gibraltar. Ba chiếc đang được giao tới một đường dây buôn bán ma túy của Pháp để vận chuyển lượng lớn cocaine", cảnh sát Tây Ban Nha cho hay.

Hình ảnh
Vị trí eo biển Gibraltar giữa Tây Ban Nha và Morocco. Đồ họa: World Atlas.

Sự gần gũi về mặt địa lý với Morocco, một trong những nước sản xuất nhựa cần sa lớn nhất thế giới, cùng mối quan hệ với những thuộc địa cũ ở Mỹ Latinh, khu vực sản xuất nhiều cocaine, khiến Tây Ban Nha trở thành cửa ngõ quan trọng để đưa ma túy vào châu Âu.


Hồng Hạnh (Theo AFP)