Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Làng sinh đôi ở Trung Quốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Làng sinh đôi ở Trung Quốc

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 7 05, 2022 3:53 pm






    12 năm qua, làng Bách Mộc hơn 2.000 dân ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, ghi nhận 33 cặp song sinh.

    "Ba năm qua, năm nào làng chúng tôi cũng có một cặp sinh đôi, trong đó hai cặp là sinh đôi trai gái", Lý Ngọc Hà, bí thư làng Bách Mộc, huyện Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, cho biết hôm 29/6. "Thế nên chỗ chúng tôi còn có tên là làng song sinh".

    Hình ảnh
    Một cặp sinh đôi trai gái trong làng Bách Mộc. Ảnh: SCMP

    Làng có 2.119 người, 631 hộ gia đình. Trong 12 năm qua, 33 cặp sinh đôi đã chào đời tại đây. 5 cặp đã qua đời vì bệnh hoặc nguyên nhân khác, 7 cặp chỉ còn một người sống, 21 cặp còn lại vẫn sống khỏe mạnh.

    Bà Lý cho hay người ngoài lẫn người trong làng, thậm chí người nhà các cặp song sinh, thường xuyên nhầm lẫn vì họ quá giống nhau.

    Bản thân bà Lý cũng có một cặp song sinh gái. Hồi hai con học tiểu học, giáo viên đề nghị bà cho một bé chuyển sang lớp khác vì không phân biệt nổi hai học trò.

    Hình ảnh
    Các cặp sinh đôi trong làng. Ảnh: SCMP

    Hoàng Văn Quyên, một phụ nữ trong làng, có hai con gái sinh đôi ba tuổi. "Tôi đã hai lần bón nhầm cơm cho bé chị mà không bón cho bé em, vì không phân biệt được", cô nói. "Thế là chị thì khóc vì quá no, còn em thì khóc vì quá đói".

    Hoàng Hà, 29 tuổi, có một đôi song sinh trai gái. Anh cho biết có lần hai bé không ở chung với nhau nhưng vẫn ốm cùng lúc. "Tôi sẽ không sinh thêm con nữa vì khả năng tiếp tục sinh đôi rất cao", anh Hoàng bày tỏ.

    Người dân trong làng khẳng định tất cả cặp sinh đôi được thụ thai tự nhiên. Họ cho rằng đất đai và nước là các yếu tố khiến làng có nhiều người sinh đôi, dù không có bằng chứng khoa học chứng minh giả thiết này.

    "Thổ nhưỡng trong làng rất giàu selen (vi chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể)", bí thư Lý cho hay. "Nhưng có vẻ yếu tố này không liên quan tới tỷ lệ sinh đôi cao. Chúng tôi thực sự không rõ nguyên nhân".

    Bác sĩ sản Dư Dung tại bệnh viện Tuyên Vũ, Bắc Kinh, cho biết tỷ lệ sinh đôi của một cặp vợ chồng trên toàn cầu là 1%, còn ở Trung Quốc là 0,5%. "Nếu trong gia đình có người sinh đôi thì nhiều khả năng họ hàng của họ cũng sinh đôi", bác sĩ cho biết.



    Hồng Hạnh (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 71 khách