Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Anh nêu lý do lính Ukraine rút khỏi Lysychansk
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Anh nêu lý do lính Ukraine rút khỏi Lysychansk

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 7 05, 2022 3:58 pm







    Bộ Quốc phòng Anh cho rằng quân đội Ukraine rút khỏi Lysychansk để củng cố lực lượng ở vị trí dễ phòng thủ hơn trước đà tiến công của Nga.

    "Lực lượng Ukraine phần lớn rút lui trong trật tự và phù hợp với kế hoạch tác chiến hiện nay. Các khu vực họ từng kiểm soát ở Severodonetsk - Lysychansk đều là những nơi mà lực lượng Nga có thể tiến công từ ba phía", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản đánh giá tình hình chiến trường ngày 5/7. "Nhiều khả năng lực lượng Ukraine chủ động lùi về chiến tuyến dễ phòng thủ và vững chắc hơn".

    Cơ quan này nhận định lực lượng Nga và phe ly khai tại Donbass tiến công "chậm mà chắc", tận dụng hỏa lực pháo binh quy mô lớn để đẩy lùi đối phương. Giao tranh tại các mục tiêu khác ở Donetsk thuộc vùng Donbass ở miền đông Ukraine, "gần như chắc chắn tiếp tục diễn ra theo cách này".

    Hình ảnh
    Binh sĩ Ukraine tại Lysychansk ngày 15/6. Ảnh: NY Times.

    Bộ Quốc phòng Anh đánh giá lực lượng Nga ở vùng Donbass hiện nay gồm hai mũi. Một cánh quân trung tâm do đại tá Aleksandr Lapin chỉ huy, còn cánh quân phía nam dưới quyền của đại tướng Sergey Surovikin.

    Khác với giai đoạn đầu của chiến dịch, hai cánh quân này hiện "phối hợp hiệu quả và hợp lý", giúp lực lượng Nga "chiếm Lysychansk khá nhanh chóng".

    "Điều này giúp họ mở rộng khu vực kiểm soát ra phần lớn lãnh thổ tỉnh Lugansk và đạt tiến bộ đáng kể trong mục tiêu chiến dịch mà họ đưa ra là giải phóng vùng Donbass", báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh có đoạn.

    Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

    Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/7 thông báo quân đội nước này và phe ly khai "giải phóng" Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng. "Các chiến dịch quân sự thành công, lực lượng vũ trang Nga và các đơn vị dân quân của LPR kiểm soát hoàn toàn thành phố Lysychansk và các khu định cư gần đó", thông cáo có đoạn.

    Quân đội Ukraine sau đó cho biết binh sĩ nước này rút khỏi Lysychansk, thành trì cuối cùng ở tỉnh Lugansk, để bảo toàn lực lượng. "Tiếp tục bảo vệ thành phố sẽ dẫn đến thương vong nặng nề. Quyết định rút quân được đưa ra để bảo toàn tính mạng cho lực lượng phòng thủ", quân đội Ukraine cho biết.

    Giới chuyên gia quân sự phương Tây nhận định chiếm được Lysychansk là một chiến thắng quan trọng với Nga. Điều này đồng nghĩa lực lượng Nga và phe ly khai đang kiểm soát phần lớn vùng Donbass, gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk, khu vực có nhiều mỏ khai thác và cánh đồng rộng lớn.

    Họ cũng đánh giá chiến tuyến ở miền đông Ukraine sẽ thay đổi sau khi lực lượng Nga tập hợp lại và tiến xa hơn theo hướng tây và hướng nam. Lực lượng Nga được cho là sẽ mở đợt tiến công nhằm vào trung tâm chiến lược của quân đội Ukraine ở thành phố Bahkmut, phía nam Lysychansk, cũng như lên kế hoạch bao vây Kramatorsk và Sloviansk.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Ukraine sau khi Nga kiểm soát Lysychansk. Bấm để xem chi tiết.



    Nguyễn Tiến (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách